BNEWS Nền kinh tế Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng trong khoảng từ 2,3-2,7% trong năm 2018, giảm so với mức dự báo 3% trước đó. Nguyên nhân được cho là do sự bất ổn của thị trường.
Tại cuộc hội thảo diễn ra ở Seoul ngày 13/11, các chuyên gia kinh tế đến từ Viện Nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) và Viện Nghiên cứu kinh tế LG (LGERI) dự báo tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ giảm nhẹ trong năm tới, chủ yếu do các yếu tố bất ổn từ bên ngoài như khả năng Mỹ tăng lãi suất ngân hàng cũng như tiến trình tái đàm phán thỏa thuận tự do thương mại (FTA) giữa Seoul và Washington.
Phó Chủ tịch KERI, ông Song Won-geun, nhận định môi trường kinh doanh của Hàn Quốc sẽ không thể đoán trước do các nghiệp đoàn lao động đang kêu gọi tăng lương và rút ngắn thời gian làm việc, cũng như các yếu tố từ bên ngoài như việc Mỹ tăng lãi suất và các cuộc đàm phán lại FTA.
Ông cho rằng mặc dù nền kinh tế Hàn Quốc đang có dấu hiệu hồi phục, song vẫn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố kể trên.
Trong khi đó, chuyên gia kinh tế của LGERI, Shin Min-young, cho biết tiêu dùng nội địa dự kiến sẽ giảm trong năm 2018 vì chính phủ đã áp dụng các quy định chặt chẽ hơn để giữ giá nhà không tăng.
Trong bối cảnh đó, giới xây dựng có kế hoạch giảm đầu tư hoặc trì hoãn các dự án phát triển do lợi nhuận thấp.
Các chuyên gia kinh tế của KERI và LGERI dự báo ngành sản xuất thép và thiết bị điện tử sẽ tiếp tục được hưởng lợi do nhu cầu trong các lĩnh vực này đang tăng, trong khi các ngành sản xuất ô tô, đóng tàu, và hóa dầu có thể gặp nhiều khó khăn do tình trạng giảm đơn đặt hàng và dư cung./.
Tin liên quan
Xuất khẩu hải sản của Hàn Quốc tăng 8,8%
Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc ngày 5/11 cho biết xuất khẩu hải sản của Hàn Quốc trong mười tháng qua tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ nhu cầu đối với rong biển khô tăng mạnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












