Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu quân đội nỗ lực nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu

07:54' - 15/12/2017
BNEWS Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng quân đội về chính trị và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.
Chủ tịch Trung Quốc tập Cận Bình trong chuyến thị sát Tập đoàn quân số 71 tại Giang Tô ngày 13/12. Ảnh:  Xinhua

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong chuyến thị sát Tập đoàn quân số 71 tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô ngày 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội nước này cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng quân đội về chính trị và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh toàn quân cần phải đi sâu học tập và quán triệt tinh thần của Đại hội 19, tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) về quân đội hùng mạnh trong thời đại mới, và phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới; kiên trì xây dựng quân đội về chính trị, đi sâu quán triệt tinh thần của Hội nghị công tác chính trị toàn quân Cổ Điền dựa trên yêu cầu tổng thể về xây dựng Đảng trong tình hình mới để tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng các cấp; kiên quyết nghe theo sự chỉ huy của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương; siết chặt kỷ luật chính trị và nguyên tắc chính trị, kiên trì bền bỉ thúc đẩy công tác xây dựng tác phong và đấu tranh chống tham nhũng, duy trì môi trường chính trị trong sạch trong quân đội.

Chủ tịch Trung Quốc cũng yêu cầu toàn quân đẩy mạnh hoạt động huấn luyện thực chiến và tác chiến liên hợp, nâng cao tiêu chuẩn về năng lực chiến đấu, đổi mới lý luận và phương thức huấn luyện; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến tranh; đổi mới công tác xây dựng, quản lý và phương thức triển khai tác chiến của các tập đoàn quân, nâng cao khả năng cơ động tác chiến; tăng cường giáo dục tinh thần chiến đấu và huấn luyện tác phong chiến đấu.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng và cán bộ lãnh đạo cần phải nâng cao tinh thần gánh vác trách nhiệm, lãnh đạo bộ đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục