Chứng khoán châu Á ngày 13/4 tiếp tục xu thế đi lên

16:41' - 13/04/2016
BNEWS Sắc xanh tràn ngập thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 13/4.
Chứng khoán châu Á ngày 13/4 tiếp tục xu thế đi lên.Ảnh: reuters

Sắc xanh tràn ngập thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 13/4 trong bối cảnh số liệu xuất nhập khẩu tích cực từ Trung Quốc và thông tin về thỏa thuận giữa Nga và Saudi Arabia nhằm hạn chế sản lượng dầu đã giúp các nhà đầu tư lạc quan hơn về thị trường.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 2,84% (452,43 điểm) lên 16.381,22 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong cộng thêm 3,19% (654,27 điểm) lên 21.158,71 điểm.

Còn chỉ số Shanghai Composite tăng 1,42% (42,99 điểm) lên 3.066,64 điểm, theo sau số liệu chính thức cho thấy hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng Ba đã tăng trở lại, chấm dứt chuỗi tám tháng sụt giảm kéo dài và cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã ổn định.

Bên cạnh đó, giá trị của đồng yen Nhật Bản đã hạ xuống so với đồng USD, vốn đã tăng hơn 5% kể từ đầu tháng này. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 1 USD đổi 108,90 yen, sau khi giảm xuống dưới 108 yen, mức thấp nhất trong vòng 17 tháng qua.

Sự hỗ trợ này đến từ cam kết của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản khi ông này nói rằng các quan chức sẽ can thiệp nhằm ngăn chặn việc đồng yen tăng quá mạnh.

Một nhân tố khác khích lệ thị trường đó là hãng thông tấn Nga Interfax cho hay Moskva và Riyadh đã đạt được “sự đồng thuận” về việc "đóng băng" sản lượng dầu trước khi cuộc họp của các nhà sản xuất dầu chủ chốt diễn ra vào ngày 17/4 tới.

Hòa chung xu hướng này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu mở cửa phiên 13/4 tăng mạnh, nối gót đà tăng của phiên trước đó nhờ giá dầu đi lên.

Cụ thể, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,9% lên 6.299,21 điểm, còn tại sàn chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cộng thêm 1,4% lên 9.901,13 điểm và chỉ số CAC 40 giao dịch tại thị trường Paris tăng 1,4% lên 4.407,03 điểm. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục