Chứng khoán châu Á ngày 12/4: Thị trường Nhật Bản tạo đà đi lên

16:54' - 12/04/2016
BNEWS Trong phiên 12/4, thị trường chứng khoán Nhật Bản đi lên đã tạo đà cho hầu hết các thị trường khác trong khu vực.
Chứng khoán châu Á ngày 12/4: Chứng khoán Nhật Bản tạo đà cho thị trường. Ảnh: reuters

Trong phiên 12/4, thị trường chứng khoán Nhật Bản đi lên đã tạo đà cho hầu hết các thị trường khác trong khu vực, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo những lo ngại về kinh tế toàn cầu và các báo cáo lợi nhuận yếu kém của các doanh nghiệp trong mùa công bố lợi nhuận sắp tới sẽ hạn chế đà phục hồi.

Các thị trường trên toàn cầu đã không thể duy trì động lực sau sự khởi sắc trong tháng Ba, khi có lo ngại gia tăng rằng các ngân hàng trung ương có thể sẽ không còn các công cụ để kích thích tăng trưởng và lạm phát.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, một trong những chỉ số kém nhất trong năm nay, đã chứng kiến sự phục hồi hiếm hoi trong phiên 12/4, khi tăng 1,13%, hay 177,66 điểm, lên 15.928,79 điểm, nhờ đồng yen xuống giá tạo thuận lợi cho các nhà xuất khẩu.

Đồng USD tăng lên mức 108,25 yen trong phiên giao dịch tại Nhật Bản, so với mức 107,94 yen trong phiên giao dịch tại New York, sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhắc lại rằng các nhà chức trách có thể vẫn can thiệp vào thị trường ngoại hối để ngăn chặn việc đồng yen tăng mạnh.

Sau thị trường Nhật Bản, hầu hết các thị trường khác trong khu vực cũng đi lên.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,31%, hay 63,63 điểm, lên 20.504,44 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,56%, hay 10,95 điểm, lên 1.981,32 điểm. Thị trường Sydney tăng 0,9%.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải chốt phiên giảm do hoạt động chốt lời sau sự phục hồi phiên trước. Chỉ số này giảm 0,34%, hay 10,31 điểm, xuống 3.023,65 điểm.

Theo chiến lược gia trưởng về thị trường John Stoltzfus của Oppenheimer & Co. tại New York, vẫn thiếu một động lực đủ mạnh để đưa đến một sự hồi phục đáng kể.

Ông cho rằng tâm lý lo ngại gia tăng, chủ yếu liên quan đến mùa báo cáo lợi nhuận.

Các nhà giao dịch đang chờ mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sắp tới với một tâm lý hoài nghi.

Chiến lược gia về chứng khoán Mitsuo Shimizu của Japan Asia Securities Group nói nếu các kết quả tồi sẽ gây nên sự thất vọng lớn hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục