Chứng khoán Mỹ ngày 12/4 khởi sắc nhờ cổ phiếu ngành năng lượng và ngân hàng

08:54' - 13/04/2016
BNEWS Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 12/4 khởi sắc nhờ đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và ngân hàng.
Chứng khoán Mỹ ngày 12/4 khởi sắc nhờ cổ phiếu ngành năng lượng và ngân hàng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 12/4, nhà đầu tư dường như không mấy "để tâm" đến dự báo kém lạc quan của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và ngân hàng vẫn giúp Phố Wall khởi sắc trong phiên này.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 164,84 điểm (0,94%), lên 17.721,25 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 19,73 điểm (0,97%), lên 2.061,72 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 38,69 điểm (0,80%), đóng cửa ở mức 4.872,09 điểm.

Cùng ngày, giá dầu tăng mạnh sau khi thị trường nhận được thông tin cho hay hai "đại gia" dầu mỏ hàng đầu thế giới là Saudi Arabia và Nga vừa đạt được một thỏa thuận về việc "đóng băng" sản lượng dầu mỏ.

Thông tin này không những giúp thị trường dầu mỏ phục hồi ấn tượng, mà còn đẩy giá các cổ phiếu của một loạt công ty năng lượng đi lên, góp phần tạo nên "sắc xanh" cho thị trường chứng khoán Mỹ. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của hai công ty sản xuất dầu mỏ lớn là ConocoPhillips và Apache lần lượt bật tăng mạnh 5,5% và 6,7%.

Ngoài ra, các cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng cũng đua nhau lên giá trong phiên này, điển hình là JPMorgan Chase và Bank of America, với mức tăng khoảng 2%, trước khi báo cáo lợi nhuận quý I/2016 được công bố vào cuối tuần này.

Không nằm ngoài xu hướng trên, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đi lên khi khép phiên 12/4. Đóng cửa phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,7%, lên 6.242,39 điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 tiến 0,8%, lên 4.345,91 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cộng 0,8%, lên 9.761,47 điểm.

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" mới công bố ngày 12/4, IMF đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 3,2%. Đây là quý thứ ba liên tiếp thể chế tài chính này hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Xem thêm:

>> Giá dầu thế giới 12/4 tăng mạnh

>> Giá vàng thế giới 12/4 gần như không nhúc nhích

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục