BNEWS Trạm thu phí Phú Bài chỉ cách trạm thu phí Lăng Cô chuẩn bị đưa vào hoạt động chưa đầy 50km. Ngoài ra, trạm thu phí này chỉ cách trạm thu phí hầm đường bộ nam Hải Vân chỉ chừng 10km.
Từ thành phố Huế vào đến thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) có đến 2 trạm thu phí, một đặt tại Phú Bài và trạm còn lại là Lăng Cô, khoảng cách giữa 2 trạm này chỉ cách nhau chưa đầy 50km, gây ức chế cho người tham gia giao thông.
Trạm thu phí Phú Bài đã hoạt động trước đó, riêng trạm thu phí Lăng Cô chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đó là chưa kể, trạm thu phí này chỉ cách trạm thu phú hầm đường bộ nam Hải Vân cũng chỉ vào chừng 10km.
Trớ trêu hơn nữa, Lăng Cô là một địa điểm du lịch, trạm thu phí hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia nằm ở vị trí cuối thị trấn này, cách xa hầm đường bộ mới xây này nên gây bức xúc cho người dân địa phương và du khách từ thành phố Đà Nẵng ra Lăng Cô; và ngược lại từ Lăng Cô vào Đà Nẵng đều phải đóng phí, dù không qua hầm.
Trạm thu phí Lăng Cô trước đây nguyên là trạm thu phí hầm đường bộ bắc Hải Vân, nhưng khi thực hiện chủ trương bỏ bớt các trạm thu phí trên QL1A trong khoảng cách 70km, thì trạm này bị loại bỏ.
Tuy nhiên, sau khi xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia thì trạm này đang được khôi phục để thu phí đường hầm đượng bộ mới này. Việc thu phí ở đây sẽ vừa không đảm bảo khoảng cách tối thiểu, vừa gây bức xúc cho người tham gia giao thông vì không qua hầm vẫn phải đóng phí.
Bức xúc nhất là các đơn vị tham gia du lịch, đưa khách từ Đà Nẵng ra nghỉ dướng và tắm biển Lăng Cô. Giám đốc Làng Cò Resort ở thị trấn Lăng Cô cho biết, mỗi ngày công ty của ông đón rất nhiều đoàn khách đi bằng ôtô từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đến; nếu Trạm thu phí Phước Tượng - Phú Gia hoạt động, dù không đi qua hầm thì các xe này cũng phải đóng thêm phí không đáng có này.
Điều đó, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty và nhiều doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn và sẽ làm giảm lượng khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế.
Ngay cả người dân sống ở thành phố Đà Nẵng cũng bày tỏ nhiều bức xúc khi Trạm thu phí hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia được xây dựng ở vị trí nói trên. Bởi lẽ, nếu họ ra Lăng Cô vui chơi, thăm thú, không đi qua hầm Phước Tượng và Phú Gia cũng bị nộp phí./.
Tin liên quan
Dừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông khi trạm thu phí ùn tắc trên 1km
Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa yêu cầu tạm dừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn đối với các trạm thu phí có hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài trên 1km.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn Đảng Công nhân Hungary
Chiều 5/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Vẫn còn nhiều dư địa
Đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp đang đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, đồng hành cùng hành trình sản xuất xanh.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư
Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại miền Nam gắn liền với năng lực tiếp nhận của lưới điện và yêu cầu sản xuất xanh của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamBãi bỏ Quyết định 6142, Hà Nội tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamMở chuỗi giá trị mới từ hai trung tâm công nghiệp - năng lượng tái tạo
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, 2 trung tâm công nghiệp-năng lượng tái tạo liên vùng được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái kết nối toàn bộ chuỗi giá trị mới.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp mở rộng thị trường nhờ thương mại điện tử
Theo Sở Công Thương Hải Phòng, trong 9 tháng qua, ngành đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị và tiếp cận thị trường thương mại điện tử.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội "hút" vốn ngoại bằng công nghệ, nhân lực chất lượng cao
Hà Nội đang hướng tới thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chú trọng chất lượng công nghệ, năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.












