EIA: Sản lượng dầu của Mỹ dự báo sẽ vượt 11 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay

21:09' - 07/02/2018
BNEWS Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ công bố báo cáo hàng tháng cho hay sản lượng dầu dự kiến vượt ngưỡng 11 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2018, sớm hơn một năm so với dự đoán đưa ra hồi tháng trước.
EIA: Sản lượng dầu của Mỹ dự báo sẽ vượt 11 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay. Ảnh minh hoạ: Reuters
Sản lượng dầu của Mỹ đã tăng đều đặn trong những tháng gần đây và được dự đoán sẽ đạt mức bình quân 10,24 triệu thùng/ngày trong quý I, và khoảng 11,04 triệu thùng/ngày trong quý cuối cùng của năm nay.

Số liệu cho thấy sản lượng dầu trong tháng 11/2017 của Mỹ đã lần đầu tiên kể từ năm 1970 vượt mốc 10 triệu thùng/ngày, và gần chạm mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Từ năm 1953 đến nay, Mỹ là nước nhập khẩu ròng năng lượng, nhưng trong báo cáo mới nhất, EIA dự đoán quốc gia này sẽ trở thành nước xuất khẩu ròng năng lượng vào năm 2022.

Lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ đã tăng khá mạnh kể từ khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu kéo dài hàng chục năm vào cuối năm 2015, qua đó hỗ trợ cho giá "vàng đen" dù sản lượng gia tăng.

Bên cạnh đó, EIA cũng dự đoán nhu cầu đối với dầu của Mỹ sẽ tăng thêm lần lượt 450.000 thùng/ngày và 350.000 thùng/ngày trong năm 2018 và 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục