BNEWS Ủy viên phụ trách thương mại của EU Cecilia Malmstrom cho rằng không nên kỳ vọng Mỹ đưa ra quyết định miễn áp mức thuế nhập khẩu nhôm thép của EU trước khi mức thuế này có hiệu lực ngày 1/6 tới.
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, bà Malmstrom cho rằng kể cả khi Mỹ có thể quyết định miễn áp mức thuế nhập khẩu mới đối với nhôm thép của EU vào phút chót, thì Mỹ vẫn muốn áp đặt một hình thức hạn ngạch đối với xuất khẩu của EU.
Theo bà Malmstrom, Mỹ có thể áp đặt "hạn ngạch cứng", theo đó EU không được xuất khẩu vào thị trường Mỹ vượt mức ấn định, và điều này còn tồi tệ hơn một "hạn ngạch mềm", trong đó vẫn cho phép xuất khẩu vượt mức hạn định song phải chịu thuế.
Tháng 3 vừa qua, Mỹ quyết định tăng thuế nhập khẩu thép lên 25% và thuế nhập khẩu nhôm lên 10% với lý do bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ và bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước sự lấn át của các nhà sản xuất nước ngoài ngay trên sân nhà.Tuy nhiên, Mỹ tạm miễn áp mức thuế mới này đối với một số đối tác trong đó có Canada, Mexico và EU để thương lượng thêm cho đến ngày 1/6 tới.
Hiện EU đang nỗ lực thuyết phục Mỹ miễn vĩnh viễn việc áp mức thuế nhập khẩu mới đối với các sản phẩm nhôm và thép của EU. Đồng thời EU cũng đe dọa sẽ đáp trả với các biện pháp thuế tương đương nhắm vào các phẩm nhập khẩu từ Mỹ.
Những biện pháp đáp trả này sẽ có hiệu lực từ ngày 20/6 tới, nhưng EU cam kết sẽ không triển khai trong thời gian hai bên đàm phán về miễn áp thuế nhôm, thép. Bà Malmstrom sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trong ngày 30/5 để thảo luận về vấn đề này.
Liên quan vấn đề trên, cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cũng kêu gọi bảo vệ người lao động Canada trước tác động của mức thuế nhôm thép mới của Mỹ.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại Washington, bà Freeland cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng Mỹ sẽ gia hạn tạm miễn áp thuế nhập khẩu nhôm thép mới đối với Canada và Mexico.
Bà cũng tái khẳng định lập trường vấn đề thuế nhập khẩu này hoàn toàn tách bạch với cuộc đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Ngoại trưởng Canada cũng nhắc lại rằng việc Mỹ áp các mức thuế này đối với Canada và Mexico với lý do an ninh quốc gia là hoàn toàn không hợp lý nếu xét mức độ gắn kết công nghiệp và hợp tác an ninh chặt chẽ giữa các quốc gia láng giềng này.
Bà Freeland khẳng định Chính phủ Canada luôn sẵn sàng và đã chuẩn bị để phản ứng trước mọi động thái từ Washington./.
Tin liên quan
Sau nhôm và thép, ô tô có thể là mặt hàng tiếp theo bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu
Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra để làm căn cứ cho chính phủ nước này xem xét áp thuế đối với các sản phẩm ô tô nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.










