Giá dầu đảo chiều sau ba tuần tăng liên tiếp

08:48' - 18/04/2017
BNEWS Giá dầu đã có một phiên giao dịch kém sôi động.
Giá dầu đảo chiều sau ba tuần tăng liên tiếp. Ảnh:Reuters
Giá dầu thô tại thị trường New York (Mỹ) đã giảm 1% trong ngày 17/4 sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh trước thông tin sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ tăng và hoạt động bán ra chốt lời sau ba tuần tăng giá liên tiếp của “vàng đen”.
Chốt phiên giao dịch tại thị trường New York, giá dầu Brent giảm 53 xu Mỹ xuống còn 55,36 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn cũng giảm 53 xu xuống còn 52,65 USD/thùng.
Ông Robert Yawger, Giám đốc phụ trách mảng giao dịch kỳ hạn về năng lượng của Mizuho Americas, nhận định tình hình thị trường dầu mỏ hiện đang khuyến khích giới đầu tư bán ra chốt lời.
Khối lượng giao dịch trên thị trường dầu mỏ New York khá khiêm tốn với khoảng 152.000 hợp đồng kỳ hạn đối với dầu Brent và khoảng 296.000 hợp đồng đối với dầu WTI, chưa bằng 50% khối lượng giao dịch của ngày 13/4 trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh.
Theo các nhà phân tích của Citi, nguồn cung dầu trên thế giới sẽ hạn hẹp hơn trong quý II/2017 do tác động của thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà các quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới đang thực hiện, trong khi việc gia hạn thỏa thuận trên vào cuộc họp vào ngày 25/5 tới có thể sẽ làm giảm lượng dầu dự trữ trong nửa cuối năm nay. Vì thế điều đó dự kiến sẽ đẩy giá dầu Brent tăng lên 60-65 USD/thùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục