BNEWS Các nhà đầu tư từng chịu thiệt hại lớn vào năm 2016 sau khi hàng chục công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ đệ đơn xin phá sản, lại đang "đặt cược" lớn vào sự hồi sinh của ngành công nghiệp này.
Theo số liệu thống kê của hãng cung cấp dữ liệu tài chính Pregin, chỉ trong 3 tháng đầu năm, các quỹ đầu tư tư nhân đã huy động được 19,8 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vào các dự án năng lượng.
Các nhà phân tích cho rằng tốc độ đầu tư "vũ bão" của các quỹ tư nhân cùng với các quỹ đầu cơ và ngân hàng đầu tư, diễn ra cùng với sự phục hồi của giá dầu.
Ngành khai thác dầu đá phiến Mỹ đã trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư không phải do giá dầu tăng, mà chủ yếu do các nhà sản xuất đã tận dụng được yếu tố giá dầu thấp đến mức đáy.Các nhà đầu tư cho rằng tình trạng dư thừa trước đây sẽ được cải thiện khi nhu cầu dầu mỏ tăng đều. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi tình hình kinh tế và nhận thấy nhiều dự án có tiềm năng nếu giá dầu duy trì ở mức 40-55 USD/thùng.
Theo các nhà phân tích, nhiều hãng khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã gượng dậy sau "cuộc chiến" giá dầu với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nhiều công ty đã lên kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất tại các bang Bắc Dakota, Oklahoma và một số khu vực khác.
Các hãng Permian, Hess Corp, Chesapeake Energy Corp, Continental Resources Inc và nhiều công ty năng lượng khác đều đã công bố kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu đá phiến.
Các dự án mà họ đưa ra sẽ mang lại nguồn dầu thô xuất khẩu vững chắc cho nước Mỹ trong thập kỷ tới./.
>>>Nguồn cung dầu đá phiến dồi dào tại Mỹ "đe dọa" thị trường năng lượngTin liên quan
Mỹ: Chi phí sản xuất dầu đá phiến dự kiến tăng
Các nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ đang đối mặt với sức ép chi phí sản xuất gia tăng lần đầu tiên trong 5 năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.











