Giới phân tích: Xu hướng giảm tốc của kinh tế Mỹ chỉ là tạm thời

18:45' - 28/04/2018
BNEWS Theo Bộ Thương mại Mỹ, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chậm lại còn 2,3% trong quý I/2018.
Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Bộ Thương mại Mỹ, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chậm lại còn 2,3% trong quý I/2018, trong bối cảnh hoạt động chi tiêu tiêu dùng yếu nhất trong gần 5 năm qua.
Dù vậy, số liệu trên vẫn tốt hơn dự kiến, qua đó củng cố những hy vọng về sức hồi phục vững vàng của nền kinh tế Mỹ trong phần còn lại của năm 2018. Giới phân tích dự đoán kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng hơn 3% trong quý II/2018.
Trước đó, Mỹ đã tăng trưởng 2,9% trong quý IV/2017 và hơn 3%/quý trong hai quý II và III/2017. Còn với quý I/2018, nhiều nhà kinh tế đã dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại dưới 2%, phản ánh sự “thụt lùi” đáng kể của chi tiêu tiêu dùng sau khi tăng mạnh trong quý IV/2017.
Chi tiêu tiêu dùng, chiếm tới 70% hoạt động kinh tế Mỹ, chỉ tăng 1,1% trong quý I/2018, so với mức tăng 4% trong quý IV/2017. Số liệu này được "bù trừ" một phần bởi đầu tư doanh nghiệp tăng 6,1% trong quý I/2018.
Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm bớt cũng đóng góp 0,2 điểm phẩn trăm vào tăng trưởng kinh tế quý I/2018.
Các nhà phân tích đánh giá sự giảm tốc của kinh tế Mỹ trong quý I/2018 chỉ là tạm thời với dự kiến người tiêu dùng trong nước sẽ tăng cường chi tiêu trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thấp và tác động ban đầu của chương trình cắt giảm thuế trị giá 1.500 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã thông qua hồi tháng 12/2017.
Anh Quân (Theo AP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục