Hàn Quốc nhập khẩu hơn 1 tỷ USD thịt bò Mỹ trong năm 2017

16:44' - 14/01/2018
BNEWS Số liệu ngày 14/1 của Cơ quan Hải Quan Hàn Quốc (KCS) cho biết, kim ngạch nhập khẩu thịt bò Mỹ vào nước này trong năm vừa qua lần đầu tiên vượt 1 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu thịt bò Mỹ vào Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-11/2017 đạt mức kỷ lục 1,09 tỷ USD, vượt qua giá trị nhập khẩu 966,9 triệu USD trong cả năm 2016 và là mức cao nhất kể từ năm 2000 khi “xứ sở kim chi” thống kê lượng nhập khẩu thịt bò.

Các số liệu theo thông báo của KCS không nhắc đến số liệu nhập khẩu thịt bò Mỹ trong tháng 12/2017, mà theo kế hoạch được công bố trong ngày 15/1.

Nếu tính theo khối lượng nhập khẩu, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đã nhập 166.432 tấn thịt bò Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1-11/2017, và vượt mức nhập khẩu 156.078 tấn của cả năm 2016.

Thịt bò Mỹ giữ danh hiệu số 1 tại Hàn Quốc sau khi nước này hoàn toàn mở cửa thị trường cho nhập khẩu vào năm 2001. Tuy nhiên, doanh số bán giảm mạnh sau khi dịch bò điên bùng phát năm 2013, buộc Seoul ban hành lệnh cấm nhập tất cả các loại thịt bò.

Lệnh cấm nhập thịt bò được Hàn Quốc dỡ bỏ sau các cuộc đàm phán trong năm 2008 khi Seoul cho phép bán thịt bò trở lại với điều kiện bò dưới 30 tháng tuổi.

Trong khi đó, KCS cho biết thêm tổng lượng thịt bò Hàn Quốc nhập khẩu từ các nước trên thế giới trong giai đoạn 11 tháng từ tháng 1-11/2017 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước đó lên 358.984 tấn.

Ước tính tổng lượng thịt bò mà Hàn Quốc nhập khẩu trong năm 2017 sẽ vượt mức 366.390 tấn của năm 2016 khi số liệu nhập khẩu tháng 12/2017 được thông báo.

>>>Nhật Bản sắp dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Anh kéo dài hơn 20 năm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục