Kinh tế Pháp với các số liệu trái chiều

20:07' - 25/03/2016
BNEWS Ngày 25/3, Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) thông báo thâm hụt ngân sách năm 2015 của nước này thấp hơn dự kiến, chỉ tương đương 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với mức 4% của năm 2014.
Từ tháng 6/2015, thị trường lao động Pháp đã có dấu hiệu cải thiện. Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin cho rằng kết quả này đạt được nhờ áp dụng các biện pháp quản lý ngân sách chặt chẽ, đặc biệt là cắt giảm chi tiêu. Trong năm 2015, chi tiêu ngân sách chỉ tăng 1,4% so với mức tăng 1,8% năm 2014, trong khi chi tiêu công đã giảm 0,5% trong cả năm. 

Ông Michel Sapin nhấn mạnh mức thâm hụt ngân sách giảm rất có ý nghĩa trong bối cảnh chính phủ đang phải đối mặt với các khoản chi bất thường, như việc tăng cường an ninh sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris hồi đầu và cuối năm 2015. 

Trong các năm tới, Pháp sẽ tiếp tục mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách bằng cách tập trung chi tiêu vào các mục đích ưu tiên, giữ vững tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Sapin đánh giá tình trạng nợ công vẫn đáng lo ngại và tiếp tục tăng cao. 

Tính đến cuối năm 2015, nợ công của Pháp lên tới 2.097 tỷ euro, tương đương 95,7% GDP, so với con số vào 95,3% GDP cuối năm 2014. INSEE cũng điều chỉnh số liệu tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone trong năm 2015 lên mức 1,2%, từ mức 1,1% đưa ra trước đó. 

Trước đó, ngày 24/3, Bộ Lao động Pháp cho biết tỷ lệ thất nghiệp tháng Hai tại Pháp tăng cao, nâng số người thất nghiệp lên mức kỷ lục là 6,159 triệu người, tương đương 10% lực lượng lao động.

Theo các số liệu thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2/2016 đã tăng 1,1% (tương đương 38.400 người), trong khi tỷ lệ thất nghiệp tháng 1/2016 giảm 0,8% (tương đương 27.100 người), với tổng số người thất nghiệp là 5,8 triệu người. 

Bộ trưởng Lao động Pháp Myriam El Khomri đánh giá tỷ lệ thất nghiệp tăng rồi lại giảm được cho là bình thường trong chín tháng qua, khi nền kinh tế đất nước phục hồi còn chậm.

Từ tháng 6/2015, thị trường lao động Pháp đã có dấu hiệu cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp có lúc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục