BNEWS Ngày 26/10, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố 8 mẫu tường ngăn người nhập cư bất hợp pháp tại khu vực biên giới với Mexico.
Trong một tuyên bố, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) của Mỹ cho biết các mẫu tường bằng bê tông và thép đã được dựng lên tại một khu vực hẻo lánh ở thành phố San Diego, thuộc bang California.
Các mô hình tường biên giới này do 6 công ty của Mỹ xây dựng, sẽ được thử nghiệm trong 30-60 ngày về khả năng đáp ứng các yêu cầu về an ninh biên giới như không trèo qua được, không đục phá được...
Một đại diện của CBP khẳng định an ninh biên giới góp phần củng cố an ninh quốc gia, và việc đảm bảo an ninh biên giới dựa trên kết hợp các yếu tố hạ tầng ở biên giới, công nghệ, nhân lực và quan hệ đối tác.
Các bức tường biên giới là một phần của chiến lược an ninh đa diện của Mỹ nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp cũng như các nhóm tội phạm tuồn ma túy vào lãnh thổ Mỹ.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Tổng thống Trump cam kết xây dựng một bức tường để ngăn người nhập cư trái phép. Trong ngân sách cho năm 2018, chính phủ đã đề xuất dành 1,8 tỷ USD để bắt đầu thực hiện dự án trị giá 20 tỷ USD này.
Theo kế hoạch, bức tường sẽ trải dọc khu vực biên giới dài 3.200 km giữa Mỹ với Mexico. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc về việc cấp ngân sách cho dự án này.
Ông Trump khẳng định việc xây dựng bức tường ngăn cách với Mexico, quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, là việc phải làm. Mexico sẽ phải thanh toán một phần chi phí xây dựng hàng rào này bằng hình thức bồi thường hoặc bất kỳ cách thức nào khác.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định chính phủ và người dân nước này sẽ không thanh toán chi phí cho bức tường hoặc hàng rào xây trên lãnh thổ của Mỹ dọc biên giới với Mexico dưới bất kỳ hình thức nào và trong bất kỳ trường hợp nào.
>>>Bang California kiện chính quyền Tổng thống Mỹ về xây tường biên giới
Tin liên quan
Mexico kháng cáo phán quyết WTO về dán nhãn cá ngừ của Mỹ
Ngày 26/10, Bộ Kinh tế Mexico thông báo sẽ kháng cáo phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến quy định dán nhãn “Dolphin-safe” của Mỹ đối với các sản phẩm cá ngừ của Mexico.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/8/2026
Kinh tế vùng Vịnh đối mặt bài toán tăng trưởng mới, thị trường gia công chip hưởng lợi từ AI, trong khi Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ có nhiều diễn biến đáng chú ý trong ngày 28/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNepal từ chối tiếp nhận đội cứu hộ nước ngoài
Theo các số liệu mới nhất, các lựa lượng ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn mất tích hoặc chưa được tìm thấy.
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan đẩy căng thẳng Mỹ - Canada leo thang
Chính quyền của Tổng thống Trump đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt thương mại bổ sung đối với Canada sau khi Thủ tướng Mark Carney công bố kế hoạch trả đũa tương xứng với mức thuế mới của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiITC cảnh báo Mỹ có thể thiệt hại nếu bỏ Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc
Người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với giá cao hơn, đồng thời chuyển mua hàng từ Trung Quốc sang các nguồn khác.












