BNEWS Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 12/8 lên tiếng “trấn an” doanh nghiệp và nhà đầu tư rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn tăng trưởng ổn định bất chấp các số liệu yếu.
Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 12/8 lên tiếng “trấn an” doanh nghiệp và nhà đầu tư rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn tăng trưởng ổn định bất chấp các số liệu yếu phát đi trong tháng Bảy, song thừa nhận nước này phải đối mặt với những áp lực đến từ nhu cầu trên thế giới còn ảm đạm.
Người phát ngôn NBS Sheng Laiyun cho biết một trong những nguyên nhân dẫn tới tình hình yếu kém trong sản lượng công nghiệp, nhập khẩu và nhiều lĩnh vực khác là lũ lụt nghiêm trọng khiến nước này thiệt hại khoảng 200 tỷ NDT (35 tỷ USD).
NBS cũng công bố số liệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng có xu hướng sa sút, khi doanh số bán lẻ tháng Bảy tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, chậm hơn so với mức tăng 10,6% của tháng Sáu và mức dự báo 10,5% của các nhà kinh tế do hãng tin Bloomberg News khảo sát. Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7/2016 chỉ tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 6,2% trong tháng trước đó.Ông Sheng thừa nhận Trung Quốc đứng trước áp lực giảm tốc do ảnh hưởng của nhu cầu toàn cầu yếu, trong bối cảnh Bắc Kinh nỗ lực “hồi sức” nền kinh tế bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tiêu dùng và giảm dần sự phụ thuộc vào thương mại và đầu tư.
Giới chuyên gia nhận định các số liệu kém khả quan trên tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng của cường quốc này đang nguội dần bất chấp hàng loạt biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh.Trong một thông tin khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương) cho biết các khoản cho vay mới của khối ngân hàng nước này hạ xuống 463,6 tỷ NDT (69,7 tỷ USD) trong tháng Bảy, chạm đáy của hai năm.
Con số trên giảm mạnh từ mức gần 1.400 tỷ NDT của tháng Sáu – khi các khách hàng chớp thời điểm các tiêu chuẩn cho vay của ngân hàng được nới lỏng.
>>> Giới đầu tư không còn quá lo ngại về xu hướng giảm của đồng NDT
Tin liên quan
Trung Quốc: Vụ nổ nhà máy điện là do rò rỉ đường ống hơi nước
Nguyên nhân vụ nổ khiến ít nhất 21 người thiệt mạng ngày 11/8 tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, là do vỡ đường ống.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%












