BNEWS Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua Tân Sơn Nhất.
Theo cáo trạng, 227 bị cáo trong vụ án bị truy tố về 8 nhóm tội danh gồm: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Trong số này có 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt theo quy định.
Vụ án bắt nguồn từ ngày 16/3/2023, khi Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất qua soi chiếu phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không gồm Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam có nhiều kiện kem đánh răng biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 327 tuýp kem đánh răng nhiều nhãn hiệu, trong đó 157 tuýp chứa tổng cộng 2.973,37gram Ketamine và 8.312gram MDMA, tổng cộng hơn 11kg ma túy. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án VN10 để tập trung truy xét, mở rộng điều tra.
Quá trình điều tra xác định, ngoài chuyến hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn”, đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng và vận chuyển qua đường hàng không. Hà Danh Nậm lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp nhận gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Các chuyến hàng sau đó được tập trung về Hoàng Sỹ Thắng (sinh năm 1987, trú tại Đồng Nai). Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo các bị can khác giao cho những đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Từ vụ việc ban đầu, cơ quan tố tụng tiếp tục truy xét các đầu mối nhận, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó làm rõ nhiều nhánh, đường dây hoạt động trên nhiều địa bàn, với tổng số 227 bị cáo bị đưa ra xét xử trong chuyên án VN10. Đáng chú ý, trong số các bị cáo có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha), là người mẫu, diễn viên. Hai bị cáo bị truy tố về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, cáo trạng xác định tiếp viên nhận vận chuyển 60kg hàng hóa từ Pháp về Việt Nam cho Hà Danh Nậm, hưởng tiền công 6,5 euro/kg. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các tiếp viên không biết bên trong kiện hàng có ma túy, không quen biết, không liên lạc và không phát sinh giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các đối tượng khác trong đường dây. Do không có căn cứ xác định các tiếp viên biết hoặc tham gia vận chuyển ma túy, cơ quan tố tụng không xử lý hình sự đối với 4 người này. Sau đó, cả 4 được trả tự do. Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò giữa các đối tượng, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, chuyên án VN10 được xác định là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn, liên quan nhiều đường dây và địa bàn. Trong ngày đầu xét xử, Hội đồng xét xử thực hiện các thủ tục tố tụng, kiểm tra căn cước các bị cáo, công bố cáo trạng và dự kiến bước vào phần xét hỏi theo kế hoạch của phiên tòa.Tin liên quan
Cần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy
Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế và pháp luậtThành phố Hồ Chí Minh: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại xã Phước Hải
Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.















