BNEWS Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga kêu gọi Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.
Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố ủng hộ những người biểu tình gây bạo loạn tại Iran.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4/1 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov trong cuộc trả lời phỏng vấn, cho biết: "Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ về bất cứ mưu đồ nào nhằm can thiệp vào các công việc nội bộ của Cộng hóa Hồi giáo Iran".
Ông Ryabkov cũng nhấn mạnh bất chấp các âm mưu xuyên tạc sự thật về những gì đang diễn ra ở Iran, Nga tin tưởng nước láng giềng Iran sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng chỉ trích việc Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley kêu gọi tiến hành phiên họp khẩn cấp của HĐBA LHQ để thảo luận về tình hình Iran.
Trước đó, ngày 3/1, Đại sứ Iran tại LHQ Gholamali Khoshroo cáo buộc Washington can thiệp vào vấn đề nội bộ nước CH Hồi giáo này.
Trong bức thư gửi HĐBA LHQ và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Đại sứ Khoshroo cho rằng Mỹ đã "tăng cường những hành động can thiệp vào vấn đề nội bộ Iran dưới lý do hỗ trợ một số cuộc biểu tình nhỏ lẻ", tạo điều kiện để những kẻ chống phá lợi dụng tình hình.
Ông cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế cũng như những nguyên tắc của Hiến chương LHQ, đồng thời hối thúc các nước lên án những tuyên bố của Washington. Đại sứ Khosroo chỉ trích những phát biểu trên mạng xã hội Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, cho rằng đây là những phát ngôn thái quá, xúi giục người dân Iran tham gia vào những hành động nổi loạn.
Cũng trong ngày 4/1, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các thế lực bên ngoài âm mưu can thiệp vào chính trường nội bộ của Iran, và nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể gây phản ứng mạnh mẽ. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Ankara, người phát ngôn của Tổng thống Tayyip Erdogan cho rằng công dân Iran có quyền tổ chức biểu tình, song không thể chấp nhận các hành động bạo lực và phá hoại tài sản. Làn sóng biểu tình kèm theo bạo loạn đã nổ ra ra một số tỉnh và thành phố của Iran trong những ngày qua. Tổng cộng đã có 21 người thiệt mạng. Cảnh sát Iran cũng đã bắt giữ hàng trăm đối tượng quá khích. Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng các kẻ thù của Iran đã can thiệp vào các cuộc biểu tình.Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani tố cáo Mỹ, Anh và Saudi Arabia là 3 nước đừng đằng sau các vụ bạo loạn trên./.
Tin liên quan
Quốc hội Iran thông qua dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô Palestine
Ngày 24/12, các nghị sĩ Iran đã phê chuẩn một dự luật khẩn cấp, trong đó công nhận Jerusaelm (Giê-ru-xa-lem) là thủ đô vĩnh viễn của nhà nước Palestine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiQuốc gia nào được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026?
Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2%.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cảnh báo siết thương mại với các nước "phớt lờ" an ninh Mỹ
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO.
-
Kinh tế Thế giớiDòng chảy FDI rẽ hướng: Thách thức lớn cho các nước đang phát triển
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đang phục hồi với những thay đổi căn bản trong xu hướng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz định hình tương lai dòng chảy dầu mỏ
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.











