Ngành du lịch Cuba gặp sức ép chưa từng có khi du khách tăng kỷ lục

05:45' - 27/01/2016
BNEWS Các chuyên gia du lịch lo ngại Cuba sẽ không đủ năng lực tiếp đón "làn sóng" du khách tăng mạnh hơn dự kiến.

Ngành du lịch Cuba đang đứng trước sức ép chưa từng có và gặp nhiều khó khăn trong đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh lượng du khách tăng kỷ lục một năm sau khi Cuba và Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ thù địch.

Theo số liệu thống kê, Cuba đã tiếp đón 3,52 triệu lượt du khách trong năm 2015, tăng 17,4% so với năm 2014, trong đó lượng du khách Mỹ tăng tới 77% lên 161.000 lượt người. Con số trên chưa kể hàng trăm nghìn người Mỹ gốc Cuba về thăm quê nhà.

Các chuyên gia du lịch lo ngại Cuba sẽ không đủ năng lực tiếp đón "làn sóng" du khách tăng mạnh hơn dự kiến, khi các tuyến giao thông đường không và đường biển giữa Cuba và Mỹ dự kiến bắt đầu hoạt động trở lại trong năm nay.

Hiện tại, Chính phủ Cuba đang tìm cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài và dự định xây thêm 85.000 phòng khách sạn mới trên toàn quốc vào năm 2020, song tiến độ thực hiện vẫn chậm và sự phát triển chủ yếu mới tập trung ở các khu du lịch biển.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục