Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) lĩnh án 13 năm tù vì tội tham nhũng

20:54' - 29/12/2016
BNEWS Ông Từ Cương (Xu Gang), nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến (Fujian), Đông Nam Trung Quốc, vừa bị kết án 13 năm tù vì tội tham nhũng.

Theo phán quyết công bố ngày 29/12 của Tòa án nhân dân thành phố Hợp Phì (Hefei), ông Từ Cương đã lợi dụng chức vụ từ năm 2002-2014 nhằm trục lợi cho người khác.

Ông này đã nhận trực tiếp hoặc thông qua người thân các khoản hối lộ lên tới hơn 19,8 triệu Nhân dân tệ (2,85 triệu USD).

Toàn bộ tài sản cá nhân của ông Từ Cương, trị giá 2 triệu Nhân dân tệ (288.000 USD) cũng như những khoản thu lợi bất hợp pháp của ông này sẽ bị tịch thu.

Tòa án đưa ra bản án khoan hồng trên sau khi ông này nhận tội, trong đó có nhiều chi tiết các điều tra viên chưa biết trước đó, thể hiện sự hối cải và tự nguyện trả lại những khoản thu nhập bất hợp pháp cho nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục