BNEWS Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết sẽ xem xét mức cắt giảm sản lượng dầu từ 4-4,5% đối với tất cả quốc gia thành viên trừ Libya và Nigeria trong cuộc họp ngày 30/11 tới.
Tuy nhiên, thành công của cuộc họp sẽ phụ thuộc nhiều vào Iran và Iraq.
Theo tính toán của hãng tin Anh Reuters, dựa trên thống kê sản lượng trong tháng 10/2016 của OPEC, với mức cắt giảm trên, sản lượng dầu của OPEC có thể giảm khoảng hơn 1,2 triệu thùng/ngày. Mức cắt giảm sản lượng nói trên được đưa ra theo đề xuất của Algeria.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay đại diện của Iran, Iraq và Indonesia đã bày tỏ quan điểm dè dặt trong suốt cuộc đàm phán kéo dài 11 tiếng về mức “đóng góp” vào thỏa thuận giới hạn nguồn cung đầu tiên của tổ chức này kể từ năm 2008.
Hồi tháng Chín, trong một nỗ lực nhằm đẩy giá dầu tăng lên, OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng khai thác xuống khoảng 32,5-33 triệu thùng/ngày, so với ước tính sản lượng mới nhất của OPEC là 33,64 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, việc thống nhất một kế hoạch chi tiết cho mục tiêu này của OPEC đang gặp khó sau khi Iraq ngỏ ý muốn được miễn cắt giảm sản lượng giống Libya và Nigeria, thậm chí Iran còn muốn tăng sản lượng để có điều kiện khắc phục thiệt hại do các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào nước này của Mỹ và phương Tây.
Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al-Jaafari cho rằng Iraq cần phải nâng sản lượng dầu do giá dầu lao dốc và cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã để lại một “lỗ hổng lớn” trong ngân sách nước này, trong khi nguồn thu từ dầu chiếm tới 90% ngân sách của Iraq.
Trong tháng 10/2016, sản lượng khai thác dầu của Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC, đã đạt mức trung bình 4,56 triệu thùng/ngày.
Nỗ lực cắt giảm sản lượng để bình ổn thị trường và tăng giá dầu của OPEC không chỉ vấp phải những trở ngại trong nội bộ. Một nước sản xuất dầu mỏ lớn khác ngoài OPEC là Nga cũng không nhất trí cắt giảm sản lượng mà chỉ muốn "đóng băng" ở mức hiện nay.
Tin liên quan
Giá dầu thế giới giảm nhẹ do lo ngại về thỏa thuận của OPEC
Các nước thành viên OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna vào ngày 30/11 tới để bàn thảo về các chi tiết của thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà khối này đã đề xuất từ tháng Chín
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












