BNEWS Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Sáng 5/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Lễ chuyển giao Tổ Công tác liên ngành về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng và ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Chúc mừng Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam được chính thức nâng cấp thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận của Đảng, Chính phủ đối với những đóng góp của Trung tâm, đồng thời thể hiện trách nhiệm quan trọng của đơn vị trong việc góp phần cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác mới với Liên hợp quốc và nhiều đối tác quan trọng khác. Tin tưởng Tổ Công tác liên ngành sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành công quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có tác động trực tiếp đến các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các bộ, ban, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng đề xuất, tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng, Chính phủ trong triển khai trên thực địa cũng như từng bước tham gia hoạch định chính sách của Liên hợp quốc trên tinh thần phối hợp chặt chẽ, chủ động tích cực, hiệp đồng tác chiến. Với phương châm đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng là góp phần quan trọng bảo đảm hòa bình, an ninh, phát triển của đất nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nâng cao trình độ tổ chức, huấn luyện lực lượng, đặc biệt là năng lực chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ của cán bộ, chiến sỹ để từng bước đảm nhận vai trò lớn hơn, hoàn thành tốt sứ mệnh trong gìn giữ, kiến tạo hòa bình; tranh thủ tốt các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, nhất là của Liên hợp quốc và các đối tác chủ chốt khác. Phát biểu tiếp nhận Tổ Công tác liên ngành về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ triển khai, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam sẽ ngày càng được mở rộng về tính chất, quy mô, lực lượng. Bộ Quốc phòng sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong công tác về hành lang pháp lý, nguồn lực đầu tư, cơ chế chính sách…Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn các bộ, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Ngoại giao cần chung tay phối hợp, tạo điều kiện, đồng hành cùng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác liên ngành; hỗ trợ Bộ Quốc phòng làm tốt vai trò chỉ đạo Cơ quan Thường trực của Tổ Công tác liên ngành.
Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thay mặt đơn vị cảm ơn Đảng, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo đã tin tưởng, xem xét, quyết định nâng cấp Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; đồng thời khẳng định đơn vị sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm, xứng đáng với bước trưởng thành của một cơ quan chuyên trách về lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Quân kỳ Quyết thắng cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Việc chuyển giao Tổ Công tác liên ngành từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng quản lý được thực hiện theo lộ trình Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được Bộ Chính trị thông qua năm 2013; phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về việc cử, quản lý, chỉ đạo, điều hành lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Việc tổ chức lại Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là xu thế phát triển cần thiết để thực hiện có hiệu quả lộ trình của Đề án, phù hợp với sự tương quan đối đẳng giữa các quốc gia có lực lượng triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.Đây cũng là thay đổi góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; rút ngắn thời gian, thủ tục triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt là những cán bộ, sĩ quan đang chuẩn bị cử đi thay thế các vị trí cá nhân, Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh trong thời gian tới./.
>>>Khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Bộ Quốc phòng
Tin liên quan
Khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Bộ Quốc phòng
Ngày 25/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Bộ Quốc phòng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.












