Sắc xanh chi phối các sàn chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương

18:30' - 30/05/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 30/5, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đều tăng điểm.
Sắc xanh chi phối các sàn chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngày 30/5. Ảnh: ibtimes

Tại Nhật Bản, chỉ số chứng khoán chủ chốt của thị trường Tokyo đã lần đầu tiên trong một tháng vượt trên mốc 17.000 điểm, nhờ sự yếu đi của đồng yen và những hy vọng của các nhà đầu tư về khả năng chính phủ sẽ trì hoãn tăng thuế tiêu dùng. Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 233,18 điểm (1,39%) lên đóng cửa ở mức 17.068,02 điểm.

Theo báo chí địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ trì hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng, do lo ngại quyết sách này sẽ tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế. Tokyo đã lên kế hoạch tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% trong tháng 4/2017, để giảm nợ cho Nhật Bản. Tuy nhiên, nguồn tin trên cho hay ông Abe có ý định lùi thời điểm tăng thuế tiêu dùng sang tháng 10/2019. Dự kiến ông Abe sẽ ra quyết định vào cuối tuần này.

Bên cạnh đó, sự tăng giá của đồng USD so với đồng yen, theo sau nhận định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất, cũng hỗ trợ giá cổ phiếu của các nhà xuất khẩu “xứ Phù tang”.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 1,4 điểm (0,05%) lên 2.822,45 điểm. Các nhà phân tích nhận định nhiều nhà đầu tư vẫn đứng ngoài thị trường do triển vọng thiếu chắc chắn về chính sách tiền tệ và nền kinh tế Trung Quốc chưa có dấu hiệu phục hồi vững. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 52,62 điểm (0,26%) lên 20.629,39 điểm.

Cùng đà tăng, chỉ số S&P/ASX 200 của TTCK Sydney (Australia) tăng 2,1 điểm (0,04%) lên 5.408 điểm. Trong khi đó, chỉ số KOSPI của TTCK Seoul (Hàn Quốc) giảm 2,04 điểm (0,1%) xuống 1.967,13 điểm.

Xem thêm:

Giá dầu chiều 30/5 giảm trên thị trường châu Á

Giá vàng châu Á ngày 30/5 dưới ngưỡng 1.200 USD/ounce

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục