Tập đoàn dầu khí Việt Nam có tân Chủ tịch hội đồng thành viên

15:15' - 15/01/2016
BNEWS Ngày 15/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho ông Nguyễn Quốc Khánh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (bên phải) cùng Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng (bên trái) đã trao quyết định và chúc mừng Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS

Trước đó, tại Quyết định số 89/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kiêm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng ông Nguyễn Quốc Khánh đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của Chính phủ, Bộ Công Thương và PVN khi giao nhiệm vụ công tác mới.

Phó Thủ tướng nhận định, ngành dầu khí chưa bao giờ khó khăn như bây giờ, đặc biệt khi giá dầu đã xuống đến còn 28 USD/thùng. Mọi mô hình dự báo đều bị khủng hoảng. Vì vậy, theo Phó Thủ tướng đây chính là giai đoạn thử thách với ngành dầu khí, với lãnh đạo và tập thể ngành dầu khí nói chung và với ông Nguyễn Quốc Khánh nói riêng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, một tập đoàn mạnh phải chứng minh bằng khả năng chống chịu, vượt qua thử thách khó khăn này. Với sự tín nhiệm đó, Phó Thủ tướng tin tưởng ông Nguyễn Quốc Khánh cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý PVN cần chú trọng việc kiện toàn năng lực quản trị của từng đơn vị trong Tập đoàn. "Phải tìm ra những hạn chế yếu kém để tập trung giải quyết, như việc cắt giảm chi phí, tiết kiệm để vượt qua khó khăn…", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: "Trong giai đoạn tới, Tập đoàn sẽ tập trung rà soát ngay chi phí, cắt giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, hạ giá thành sản xuất và dịch vụ, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp…

Trong lĩnh vực thăm dò khai thác, rà soát tổng thể kế hoạch để đảm bảo hiệu quả, bảo vệ tài nguyên…; tập trung đầu tư nâng cao công nghệ mới và chất lượng của các đơn vị chế biến để tận dụng chi phí giá dầu thấp như hiện nay…".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục