Tập đoàn dầu khí Total và ExxonMobil khoan thăm dò dầu khí ở Uruguay

17:15' - 31/03/2016
BNEWS Bộ Công nghiệp, năng lượng và khai thác mỏ của Uruguay cho biết các chuyên gia của hai tập đoàn Total và ExxonMobil đang thăm dò khai thác dầu ở độ sâu 3.400 mét dưới đáy vùng biển của quốc gia này.
Tập đoàn Total và ExxonMobil đã tổ chức khoan thăm dò dầu khí tại vùng biển Uruguay. Ảnh: TTXVN

Tập đoàn Dầu khí khổng lồ của Pháp Total và tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ ExxonMobil đã bắt đầu triển khai dự án khoan thăm dò dầu khí ở các vùng biển của Uruguay.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, việc khai thác và thăm dò dầu khí diễn ra ngoài khơi ở Uruguay và dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng.

Uruguay, đất nước Nam Mỹ nhỏ bé vỏn vẹn với hơn 3 triệu dân, hi vọng có thể tìm thấy những mỏ dầu ở các vùng lãnh hải của mình trong vòng 250 km tính từ bờ biển, với tổng chiều dài 670 km./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục