Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, học sinh được nghỉ mấy ngày?

14:44' - 28/09/2016
BNEWS Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của học sinh dự tính có thể kéo dài tới 16 ngày liên tục.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của học sinh dự tính có thể kéo dài tới 16 ngày liên tục. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Đến thời điểm này, tuy Bộ GD&ĐT chưa ban hành văn bản quy định về việc nghỉ Tết âm lịch 2017 (Đinh Dậu) nhưng thông thường theo mọi năm thì Tết Đinh Dậu 2017, học sinh sẽ được nghỉ ít nhất là 16 ngày.

Cụ thể, học sinh bắt đầu nghỉ từ ngày 23/1/2017 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2/2017 (tức mùng 9 Tết). Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ này có kết hợp với 2 ngày cuối tuần trước đó (ngày 21 và 22/1) nên tổng cộng số ngày nghỉ sẽ là 16 ngày (học sinh bắt đầu nghỉ từ 21/1 đến 5/2/2017).

Đối tượng được nghỉ theo lịch này là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc do Bộ GD&ĐT ban hành.

Riêng Tết Dương lịch 2017, do mùng 1 vào chủ nhật nên các trường học thực hiện theo quy định hoán đổi ngày nghỉ lễ, Tết của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho học sinh nghỉ 3 ngày.

Về học bù, việc học bù  thực hiện theo nguyên tắc những trường nào học 5 ngày/tuần sẽ cho học sinh học bù vào thứ bảy ngày 24/12/2016 hoặc thứ bảy tuần tiếp theo ngày 7/1/2017.

>>> Lịch nghỉ Tết âm lịch 2017 chính thức của học sinh, sinh viên Hà Nội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục