BNEWS Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 11/10 khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng quan hệ với Mỹ có thể sớm trở lại bình thường sau những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước thời gian gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu trong cuộc họp với các thống đốc tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Binali Yildirim nhấn mạnh : "Mong muốn của chúng ta hiện nay là quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ sớm trở lại bình thường".
Thủ tướng Binali Yildirim cũng cho biết Anraka sẽ có biện pháp phù hợp để giải quyết tình hình hiện tại khi mà những căng thẳng khu vực và toàn cầu vẫn đang gia tăng.
Phát biểu trên của Thủ tướng Binali Yildirim được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Mỹ quyết định ngừng các dịch vụ cấp thị thực không định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 11/10 đã thảo luận về việc hai nước ngừng cấp thị thực cho công dân của nhau.
Đây là lần trao đổi đầu tiên giữa hai ông kể từ khi bùng phát một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất giữa Washington và Ankara trong nhiều năm qua.
Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ngoại trưởng Cavusoglu đã điện đàm với Ngoại trưởng Tillerson và hai bên "đã thảo luận về việc ngừng cấp thị thực cho công dân của nhau", song không cho biết thêm chi tiết.
Tranh cãi ngoại giao Mỹ - Thổ đã bùng phát từ tuần trước, khi Ankara bắt giữ một nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul do nghi ngờ có quan hệ với nhóm mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Phản đối vụ bắt giữ này, Mỹ đã quyết định ngừng cấp thị thực không định cư cho các nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn tới việc Ankara áp dụng biện pháp trả đũa tương tự và phát lệnh bắt giữ nhân viên thứ hai người địa phương làm việc cho lãnh sự quán trên.
Đây là một trong những căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua giữa hai đồng minh NATO này./.
Tin liên quan
Thổ Nhĩ Kỳ triệu bí thư Đại sứ quán Mỹ kêu gọi chấm dứt biện pháp đáp trả
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 đã triệu Bí thư của Đại sứ quán Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các biện pháp đáp trả về ngưng cấp thị thực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












