Thủ tướng: Du lịch cần đóng góp tối thiểu 15% GDP của Bình Thuận
Chiều 18/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, ngành trung ương bắt đầu chuyến công tác làm việc tại Bình Thuận – một tỉnh thuộc vùng kinh tế Nam Trung bộ với gần 200km bờ biển, là một trong bốn ngư trường lớn nhất Việt Nam và cũng là địa phương nổi tiếng với thương hiệu du lịch Mũi Né - Điểm đến hàng đầu quốc gia.
Sức mạnh từ kinh tế biển
Bình Thuận có nhiều tiềm năng và tài nguyên về biển, rừng, nông nghiệp, khoáng sản, du lịch và năng lượng. Đặc biệt với lợi thế về tài nguyên biển, thềm lục dịa rộng cùng với Khu kinh tế đảo Phú Quý, Bình Thuận có nhiều điều kiện để hình thành và phát triển nền kinh tế biển.
Cụ thể như: Khai thác và chế biển thủy, hải sản, cảng biển, vận tải biển, khai thác dầu khí….Cùng với khí hậu quanh năm nắng ấm, nhiều bãi biển sạch đẹp, cảnh quan tự nhiên và thơ mộng, giao thông thuận lợi, Bình Thuận đang là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.
Năm 2016, kinh tế Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,42%. Ước thu ngân sách nhà nước năm 2016 là 8.610 tỷ đồng, đạt 114% so dự toán, GRDP đầu người đạt 40,3 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong số các dự án trọng điểm trên địa bàn có Nhà máy điện gió Phú Lạc đã hoàn thành và phát điện hòa lưới quốc gia với tổng công suất 24MW. Toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 39,6% tổng số xã.
Bình Thuận đặt quyết tâm cao phát triển du lịch, hiện lĩnh vực này đang chiếm tỷ trọng 8,26% GRDP của Bình Thuận. Nhờ đó, số lượng du khách tăng bình quân 10,29%/năm, doanh thu từ du lịch tăng bình quân 24,65%/năm.
Năm 2016, toàn tỉnh đón 4.521,8 ngàn lượt khách, đem lại doanh thu 9.046 tỷ đồng. Trong quý I/2017, lượng khách tiếp tục tăng 8,9% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 2.768 tỷ đồng (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016).
Kết nối hạ tầng để thúc đẩy du lịch
Góp ý với Bình Thuận, đại diện các bộ ngành trung ương nhấn mạnh đến tiềm năng kinh tế biển, đặc biệt là du lịch với điểm du lịch quốc gia Mũi Né. Các ý kiến cho rằng, nếu được kết nối giao thông hiện đại, đồng bộ, Bình Thuận sẽ có nhiều cơ hội đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến nghị địa phương bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Bình Thuận hướng tới 2020 hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đóng góp từ 12 đến 16% GDP.
Cùng với đó, để trở thành một khu du lịch quốc gia tầm cỡ quốc tế, Bình Thuận cũng cần chú ý phát triển đồng bộ các thiết chế về văn hóa và không quên công tác đào tạo dự trữ, phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn ASEAN đáp ứng yêu cầu ngành du lịch trong thời gian tới.
Các bộ, ngành đề nghị Bình Thuận điều tiết tốt hơn cơ chế chính sách để thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nhà đầu tư lớn đến với Bình Thuận, qua đó, đẩy mạnh hạ tầng và du lịch và hình thành nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chất lượng cao hơn; trở thành một trong những thương hiệu du lịch mạnh của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Đến 2019, Bình Thuận phải tự cân đối được ngân sách
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tán thành với những đánh giá về tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế - xã hội đa dạng và bền vững của Bình Thuận và cho rằng, tỉnh có tinh thần cầu thị, đoàn kết, quyết tâm trong bộ máy vì mục tiêu chung xây dựng địa phương ngày một tiến lên.
“Bình Thuận là tỉnh có nhiều điều kiện để trở thành một tỉnh giàu mạnh”, Thủ tướng kết luận.
Điểm lại những dấu hiệu tích cực trong kinh tế - xã hội của địa phương, Thủ tướng cho rằng, tốc độ tăng trưởng của Bình Thuận ở mức khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ; xuất khẩu, vốn đầu tư, thu ngân sách tăng đều hàng năm.
Du lịch là một điểm nhấn ở Bình Thuận thời gian qua. Ngoài ra, công tác dân tộc, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm; đào tạo lao động được duy trì. Đặc biệt, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về kết quả xây dựng nông thôn mới của Bình Thuận ở mức cao hơn bình quân cả nước.
Thay mặt Chính phủ, biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn nêu bật một số tồn tại, cần khắc phục của tỉnh này.
Theo đó, là một địa phương có xuất phát điểm thấp, nhưng trong quá trình phát triển, Bình Thuận chưa tạo ra được những quả đấm thép để tạo chuyển biến mạnh về kinh tế. Giảm nghèo chưa đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn bình quân cả nước.
Kinh tế biển còn nhiều bất cập, chưa khai thác đầy đủ, hiệu quả tiềm năng du lịch. Lĩnh vực này cũng chưa được đầu tư, quy hoạch đúng mức, xứng tầm, lượng khách du lịch quốc tế còn thấp.
Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng chưa bền vững, ứng dụng công nghệ cao chưa tích cực. Lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao đến trên 50%. Chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa tốt. Số lượng doanh nghiệp còn thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước.
Là tỉnh lớn, giàu có nhưng Bình Thuận vẫn còn trợ cấp ngân sách, đây là một câu hỏi lớn đối với Đảng bộ, chính quyền Bình Thuận, Thủ tướng đặt vấn đề và ra chỉ tiêu đến 2019, Bình Thuận phải tự cân đối được ngân sách.
Phân tích những lợi thế so sánh của Bình Thuận, nhất là năng lượng sạch, chăn nuôi gia súc, cây công nghiệp, cây ăn quả… Thủ tướng đề nghị trong trung hạn, Bình Thuận phải tiếp tục đi lên bằng 3 chân kiềng: Du lịch dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.
“Có thể xây dựng Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển cao trong vùng duyên hải Nam Trung bộ”, Thủ tướng đặt tầm nhìn cho Bình Thuận.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Bình Thuận nâng tầm chiến lược, quy hoạch phát triển, nhất là một số hạ tầng trọng điểm như quy hoạch đường ven biển và kinh tế - xã hội khu vực ven biển; quy hoạch nguồn nước, du lịch. Đi liền với đó, là đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa đầu tư trong mọi lĩnh vực.
Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận tập trung khuyến khích khởi nghiệp, coi phát triển doanh nghiệp là then chốt của nền kinh tế và đặt chỉ tiêu đến 2020, Bình Thuận phải có trên 7000 doanh nghiệp.
Nhấn mạnh đến phát triển du lịch, dẫn lại mục tiêu của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thủ tướng mong muốn Bình Thuận nỗ lực đưa du lịch đạt ít nhất 15% trong cơ cấu GDP của tỉnh.
Về hướng phát triển ngành khai khoáng của Bình Thuận, Thủ tướng chỉ đạo cần phải bàn tính lại kỹ càng, có hướng giải quyết cụ thể sao cho đảm bảo hài hòa giữa các nguồn năng lượng tái tạo, không tái tạo trong phát triển kinh tế. Thủ tướng gợi ý tỉnh phấn đấu trở thành địa phương hàng đầu Việt Nam về công nghiệp năng lượng tái tạo.
Về những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bình Thuận phải trở thành một trong những trung tâm sản xuất giống tôm của cả nước.
Tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa phương tiện, đánh bắt xa bờ, gắn với dịch vụ hậu cần chế biến trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đi liền với đó, địa phương cũng phải tăng cường giáo dục ngư dân chấp hành tốt pháp luật về lĩnh vực này.
Thủ tướng cũng căn dặn Bình Thuận quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng một chính quyền đối thoại, lắng nghe, đồng hành với doanh nghiệp và người dân; tránh để bộ máy cồng kềnh, cán bộ thiếu trách nhiệm. “Phải làm sao để doanh nghiệp và người dân có niềm tin thông qua hoạt động của bộ máy”, Thủ tướng bày tỏ.
Nhân dịp công tác tại Bình Thuận, trưa cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).
Dự án này do Công ty Cổ phần sữa Thông Thuận làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 800 ha, vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng, bao gồm các dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao.
Điểm nhấn của khu phức hợp này là Nhà máy chế biến sữa có vốn đầu tư 850 tỉ đồng với quy mô 100 triệu lít sữa tươi tiệt trùng/năm, sữa chua 90 triệu hũ/năm, 85 triệu hộp sữa đặc/năm.
Đây là mô hình mới của tỉnh trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần thay đổi bộ mặt ngành nông nghiệp Bình Thuận, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiệu quả, cạnh tranh cung cấp sản phẩm có chất lượng.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, đã có một người con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc
18:57' - 17/04/2017
Chiều 17/4/2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lee Dong Geol, Chủ tịch, Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB).
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập BIDV
16:15' - 15/04/2017
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - (26/4/1957-26/4/2017).
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển đảo Phú Quốc thành viên ngọc quý
18:24' - 14/04/2017
Ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang - một địa bàn cực Nam Tổ quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển dược liệu, nâng cao mức sống của người dân
15:25' - 12/04/2017
Tiếp tục hội nghị trực tuyến phát triển ngành dược liệu Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đề xuất nhiều biện pháp, kiến nghị để khuyến khích, mở rộng nuôi trồng sản xuất dược liệu.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam
09:47' - 12/04/2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tìm các giải pháp khắc phục cho được những hạn chế, bất cập của ngành dược liệu cổ truyền Việt Nam
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nghiệp Nhà nước cần có tư duy trong quản lý điều hành
15:48' - 11/04/2017
Sáng 11/4, tại Hà Nội diễn ra Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng Bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, 11/4/2007 – 11 /4/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội thực hiện các giải pháp cải thiện 3 chỉ số liên quan đến hành chính công
21:53' - 09/06/2025
Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về cải thiện Chỉ số Hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội thành lập 11 Tổ công tác chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
21:52' - 09/06/2025
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 9/6/2024 về việc thành lập 11 Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về phát triển thương mại điện tử quốc gia
21:17' - 09/06/2025
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1568/QĐ-BCT về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiến hành thay đổi thẻ kiểm tra quản lý thị trường
21:02' - 09/06/2025
Ngày 9/6, Bộ Công Thương có văn bản số 4142/BCT-TTTN về việc góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực quản lý thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố danh mục đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành công thương
21:01' - 09/06/2025
Bộ Công Thương vừa có Công văn số 4134/BCT-ĐCK về việc công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành công thương.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương ra công điện khẩn ứng phó với thời tiết cực đoan
20:52' - 09/06/2025
Chiều 9/6, Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc 4152/CĐ-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nắng nóng và áp thấp nhiệt đới.
-
Kinh tế Việt Nam
Phân bổ ngân sách trung ương phù hợp với mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực
19:33' - 09/06/2025
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, chiều 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành dệt may xuất siêu gần 7 tỷ USD
19:08' - 09/06/2025
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), 5 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may xuất khẩu trên 17,58 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu 10,63 tỷ USD, như vậy ngành xuất siêu 6,95 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Tuvalu
16:15' - 09/06/2025
Ngày 9/6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hoà Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo.