Thương mại của Hàn Quốc lần đầu tiên trong ba năm đạt 1.000 tỷ USD

13:41' - 08/01/2018
BNEWS Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định, nền kinh tế nước này đang duy trì đà tăng trưởng "điều độ", giữa bối cảnh tiêu dùng cá nhân phục hồi, bù đắp cho hoạt động đầu tư doanh nghiệp sụt giảm.

KDI cho biết, hoạt động đầu tư vào nhà xưởng, thiết bị tại Hàn Quốc chậm lại, trong khi đầu tư vào xây dựng cũng giảm tốc, song tâm lý người tiêu dùng đạt mức cao, với doanh số bán lẻ tăng trưởng mạnh.

Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 12/2017 giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước đó. Doanh số bán lẻ và sản lượng dịch vụ tăng 6,5% trong tháng 11/2017, cao hơn mức tăng trưởng trung bình 4% ghi nhận trong hai tháng trước đó.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết đầu tư của Hàn Quốc vào cổ phiếu nước ngoài đạt 30,5 tỷ USD trong giai đoạn tháng 1-11/2017, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2017 đứng ở mức 573,9 tỷ USD, tăng so với mức 495,4 tỷ USD ghi nhận trong năm trước đó, theo số liệu từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cùng Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS).

Đây là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp số liệu xuất khẩu từ năm 1956. Kim ngạch nhập khẩu của nước này trong năm qua đạt 478,1 tỷ USD, tăng 17,7% so với năm 2016.

Thương mại của Hàn Quốc năm 2017 lần đầu tiên trong ba năm đạt 1.000 tỷ USD, đồng thời đạt thặng dư thương mại 95,8 tỷ USD, tăng so với mức 89,2 tỷ USD trong năm 2016.

Ngân hàng Barclays và Goldman Sachs dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc tăng tưởng 3,1% trong năm 2018, trong khi Bank of America Merrill Lynch, Citi, Nomura và UBS dự đoán nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này tăng trưởng 3% trong năm nay.

Về phần mình, Thống đốc BoK Lee Ju-yeol dự đoán tốc độ tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc có thể đạt 3% trong năm nay.

Xem thêm:

>>>Hàn Quốc gia hạn thời gian lưu trú cho khách du lịch

>>>Lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc – “Mỏ vàng” đối với Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục