BNEWS Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 21/1 đã lên tiếng cảnh báo rằng chủ nghĩa bảo hộ (mậu dịch) là "phản ứng tồi tệ nhất".
Trong cuộc họp báo chung ở Santiago với người đồng cấp Chile Michelle Bachelet, Tổng thống Hollande nói: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ. Chúng tôi ủng hộ quá trình toàn cầu hóa có sự điều tiết nhằm hướng tới những tiêu chuẩn về sức khỏe, xã hội..., giữa các quốc gia và giữa các vùng".
Theo nhà lãnh đạo Pháp, chủ nghĩa bảo hộ ngăn cản hoạt động thương mại và làm tổn hại sự tăng trưởng và việc làm, kể cả ở những quốc gia chủ trương áp dụng.
Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày đầu tiên trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pháp đến Mỹ Latinh nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Pháp, Liên minh châu Âu (EU) và khu vực.
Mặc dù nhà lãnh đạo Pháp không đề cập đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào nhưng thông điệp của ông dường như hướng đến nước Mỹ, nơi mà tân Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ kiến lập chính sách quốc gia “Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ”.
Quan điểm này của tân Tổng thống Mỹ đã làm các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh lo ngại rằng quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ bị tổn thương.
Ông Hollande và bà Bachelet dự kiến khởi động chương trình Năm Đổi mới của Pháp và Chile, qua đó ký kết một loạt các hiệp định hợp tác để cùng mở ra những cơ hội đầu tư mới. Trước thềm chuyến thăm của ông Hollande, bà Bachelet cũng đã bày tỏ hy vọng rằng Paris sẽ “ủng hộ” Santiago de Chile trong các cuộc tái thương lượng về một thỏa thuận liên kết với EU.
Chile và Pháp có mối quan hệ truyền thống lâu đời và Pháp là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của châu Âu tại Chile . Nhiều công ty năng lượng, nước, công nghiệp thực phẩm, hóa học của Pháp đã làm ăn hiệu quả tại Chile, và đông đảo doanh nghiệp Pháp tháp tùng ông Hollande trong chuyến công du Nam Mỹ lần này.
Tổng thống Pháp dự kiến sẽ rời Chile trong ngày 22/1 để đến Colombia. Chuyến công du diễn ra trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại nước Pháp, dự kiến vào khoảng tháng 4-5/2017.
>>> WEF 2017: Ông Donald Trump có đặt dấu chấm hết cho toàn cầu hóa?
>>> Chủ tịch Trung Quốc: Xu hướng toàn cầu hóa là không thể đảo ngược
Tin liên quan
Chuyến tham dự Hội nghị WEF 2017 của Thủ tướng Chính phủ đạt nhiều kết quả quan trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về đến Hà Nội chiều 21/1, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 47 tại Davos (Thụy Sỹ).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.













