BNEWS Ngày 29/11, Triển lãm quốc tế Robot lần thứ 22 tại Nhật Bản đã khai mạc tại trung tâm triển lãm Tokyo Big Sight.
Với chủ đề “Cuộc cách mạng robot đã khởi động – Hướng đến một xã hội thân thiện”, triển lãm do Hiệp hội robot phối hợp với Nhật Bản công nghiệp Nhật Bản đã thu hút 612 công ty, viện nghiên cứu, trường đại học…đến từ khắp nơi trên thế giới.
Với tổng cộng 2.775 gian trưng bày, các công ty tham gia triển lãm đã giới thiệu những công nghệ robot tiên tiến nhất, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, bán hàng, bốc dỡ hàng hóa, y học, các công nghệ liên quan đến robot.
Triển lãm được chia ra hai khu vực gồm khu vực robot công nghiệp và khu vực robot dịch vụ.
Tại khu vực robot dịch vụ, có nhiều tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp robot như Panasonic, Kubota, Đại học Kyoto…
Trong lần tham gia này, Panasonic đặc biệt chú trọng đến robot trong hai lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp. HOSPI là tên gọi của loại robot di động được ứng dụng tại các bệnh viện, nhà hàng, khách sạn với chức năng chuyển phát thuốc, phục vụ đồ ăn uống.
HOSPI có trọng lượng xấp xỉ 185kg, cao khoảng 1,4m, có tải trọng khoảng 20 kg, có thể hoạt động liên tục trong 7 giờ đồng hồ tùy theo điều kiện và môi trường sử dụng.
Hiện tại, HOSPI đã được sử dụng tại một số bệnh viện, nhà hàng ở Singapore, Nhật Bản.
Robot thứ hai của Panasonic có tên robot chuyển động WHILL NEXT có chức năng hỗ trợ người khuyết tật vận động, người kém sức khỏe di chuyển tại những khu vực rộng lớn như sân bay, siêu thị…
Robot được thiết kế giống xe lăn, có trọng lượng xấp xỉ 60kg, tải trọng tối đa là 115kg, có thể di chuyển trên một đoạn đường tối đa dài 15km với vận tốc tối đa 4km/h.
Điều đặc biệt giúp cho robot này khác với xe lăn hiện đại là thiết bị cảm ứng có thể nhận biết được vật cản trên đường đi để tránh hoặc dừng lại. Khi đèn cảm ứng hiển thị màu xanh, tức là đường đi an toàn để di chuyển.
Nếu đèn cảm ứng chuyển sang màu đỏ, ngay lập tức robot sẽ dừng di chuyển. Ngoài ra, sau khi tải một ứng dụng đặc biệt về điện thoại, người dùng có thể sử dụng ứng dụng này để gọi WILL NEXT di chuyển đến đón mình.
Bên cạnh đó, Panasonic cũng chú trọng đến robot trong lĩnh vực nông nghiệp khi giới thiệu robot thu hoạch cà chua.
Robot được lắp đặt một thiết bị đặc biệt để xác định cà chua chín và tiến hành thu hoạch. Sau khi thu hoạch hết cà chua chín, robot sẽ ngừng lại. Giám đốc bộ phận phát triển robot của Panasonic, ông Hiroyuki Sasai cho biết trung bình một tiếng, robot hái được 360 quả. Hiện tại, robot này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.
Tại triển lãm robot 2017, trường Đại học Kyoto kết hợp với Tập đoàn Kubota cũng đem đến hai sản phẩm robot ứng dụng trong nông nghiệp gồm robot gặt lúa và robot cấy lúa.
Sản phẩm robot gặt lúa, được điều khiển bằng một ứng dụng cài đặt trên máy tính, sử dụng thiết bị định vị để truyền lệnh điều khiển hoạt động cho thiết bị gặt. Robot cấy lúa cũng có cơ chế hoạt động tương tự.
Hai robot này được đánh giá có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giải phóng sức lao động của con người.
Triển lãm, được tổ chức theo định kỳ hai năm, nhằm quy tụ các đơn vị chế tạo robot, các công nghệ liên quan đến robot hàng đầu Nhật Bản và thế giới với mục đích trao đổi kinh nghiệm để tiến tới cải tiến công nghệ robot và phát triển thị trường trong lĩnh vực này, hỗ trợ cho việc tạo ra các thị trường mới và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực robot.
Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 2/12, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Triển lãm robot 2017 được đánh giá là triển lãm robot lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản.
>>>Sức mạnh của robot có thể tăng 1.000 lần nhờ cơ nhân tạo
Tin liên quan
Sức mạnh của robot có thể tăng 1.000 lần nhờ cơ nhân tạo
Lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy Origami của Nhật Bản, các nhà nghiên cứu Mỹ đã cho ra đời sản phẩm cơ nhân tạo cho robot, giúp sức mạnh của robot có thể tăng gấp 1.000 lần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.











