BNEWS Nhiều quan chức Mỹ kết luận rằng Triều Tiên đã rút ngắn đáng kể thời gian để có thể sở hữu một tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn vươn tới các thành phố Bắc Mỹ.
Tài liệu đánh giá kín nói trên của Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA) thuộc Lầu Năm Góc, dựa vào các dự đoán liên tiếp trong 2 năm qua về chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên, đặc biệt là các vụ thử tên lửa gần đây.
Tài liệu này cho thấy các tiến bộ kỹ thuật đáng ngạc nhiên của các nhà khoa học Bình Nhưỡng trong một bước tiến xa mà nhiều nhà phân tích tin rằng khả thi đối với nước này.
DIA dự báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đưa ra một chương trình ICBM khả thi và đáng tin cậy trong năm 2018, điều này có nghĩa là trong năm tới chương trình này sẽ này sẽ đạt được những tiến bộ từ nguyên mẫu đầu tiên cho tới dây chuyền sản xuất.
Mặc dù DIA và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) bác bỏ việc công bố bất kỳ tài liệu đánh giá mật nào, song người phụ trách tình báo quốc gia khu vực Đông Á thuộc ODNI Scott Bray từng nhấn mạnh: "Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên gần đây - vốn không gây bất ngờ đối với cộng đồng tình báo - là một trong những sự kiện quan trọng cho phép thay đổi những đánh giá về những mối đe dọa do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt ra cho lục địa Mỹ".
Ông nhấn mạnh rằng vụ thử tên lửa và tác động của nó đối với các đánh giá của giới chuyên gia, đã nêu bật mối đe dọa mà các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên đặt ra cho Mỹ, cho các đồng minh trong khu vực và cho toàn thế giới.
Dự đoán của Mỹ phản ánh kỹ lưỡng dự đoán đã được sửa lại của nhiều quan chức tình báo Hàn Quốc, những người đã theo dõi đồng thời gia tăng cảnh báo trong bối cảnh Triều Tiên ra mắt những công nghệ mang tính then chốt để đưa một đầu đạn nhắm tới các mục tiêu cách xa hàng nghìn km. Phát hiện này đã gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Á nhằm kìm hãm sự tiến bộ của Triều Tiên trước khi nước này có thể đe dọa thế giới bằng những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân./.
Tin liên quan
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên
Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.











