Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

12:33' - 16/03/2017
BNEWS Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng Một, Trung Quốc đã giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này nắm giữ sau khi bổ sung thêm 9,1 tỷ USD vào ngân khố trong tháng trước đó.
Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Ảnh: IMM

Cụ thể, Trung Quốc giảm nắm giữ 7,3 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng Một, đưa tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà nước này nắm giữ xuống 1.051,1 tỷ USD.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) Zhou Xiaochuan mới đây đã nhắc lại rằng sự sụt giảm trong dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc là một hiện tượng bình thường.

Nhật Bản - hồi tháng 10/2016 đã “soán ngôi” Trung Quốc để trở thành nước nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất. Tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nước này nắm giữ đã tăng thêm 11,7 tỷ USD lên 1.102,5 tỷ USD trong tháng Một.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm 2016 tăng trưởng 6,7%, so với chỉ tiêu đưa ra là tăng 6,5-7,0%. Chính phủ Trung Quốc đề ra mục tiêu GDP tăng trưởng khoảng 6,5% năm 2017.

>>> Tổng thống Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quân sự, giảm viện trợ nước ngoài

>>> Fed quyết định tăng lãi suất cơ bản lần thứ 3

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục