BNEWS Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư lớn để nâng cao năng lực cho ngành công nghiệp robot của nước này.
Hơn 800 doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong một loạt lĩnh vực như điện tử, cơ khí, hóa học và dịch vụ y tế của Trung Quốc đã tạo lập được nền tảng vững chắc để sẵn sàng cho hoạt động nâng cấp.
Thông tin được Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) Tân Quốc Bân (Xin Guobin) công bố ngày 6/4.
Năm ngoái, Trung Quốc đã sản xuất 72.400 robot công nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2015. Doanh số từ lĩnh vực này, theo dự báo của giới chuyên gia, sẽ vượt qua 50 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 7,26 tỷ USD) vào năm 2020.
Ông Tân Quốc Bân khẳng định MIIT sẽ tăng cường tích hợp các công nghệ mới, hỗ trợ công tác thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các bộ phận cơ khí chủ chốt, đồng thời khuyến khích sử dụng robot trong những ngành công nghiệp mới nổi, tăng cường định hướng của chính phủ cho các cơ quan chức năng địa phương và các nhà sản xuất robot trong khuôn khổ chiến lược “Made in China 2025”.
Ngoài ra, bộ này cũng sẽ đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và rõ ràng đối với việc tham gia vào thị trường để khuyến khích sự phát triển khoa học và hợp lý của ngành chế tạo robot.
Trước đó, hồi tháng 5/2015, Trung Quốc đã giới thiệu chiến lược “Made in China 2025” để kết nối các lĩnh vực sản xuất vào chuỗi giá trị, khuyến khích sự phát triển trong 10 lĩnh vực chủ chốt, trong đó có lĩnh vực chế tạo robot.
Trong một diễn biến khác liên quan, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDC) vừa đưa ra dự báo Trung Quốc trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường robot lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Tới năm 2020, nước này sẽ đầu tư khoảng 54,9 tỷ USD vào ngành công nghiệp robot và các dịch vụ liên quan, chiếm trên 30% tổng lượng đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực trên./.
Tin liên quan
Nga phát triển công nghệ mới điều khiển robot trong không gian
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) của Nga phát triển công nghệ mới về điều khiển người máy (robot) di động trong không gian bằng cách sử dụng chương trình mini.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











