BNEWS NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
Dựa trên các dự báo mới từ Hiệp hội các Nhà giáo dục Quốc tế (NAFSA), số lượng sinh viên quốc tế nhập học tại các trường đại học Mỹ vào năm tới có thể sụt giảm mạnh tới 112.000 người, kéo theo nguy cơ thiệt hại 3,4 tỷ USD doanh thu và làm mất đi 40.000 việc làm.
NAFSA và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cho biết 63% cơ sở giáo dục dự đoán số lượng sinh viên nước ngoài sẽ giảm, đảo ngược đà phục hồi sau đại dịch.
Sự sụt giảm này được cho là do các chính sách chống nhập cư, bao gồm các quy định về thị thực nghiêm ngặt hơn và những đe dọa đối với các chương trình như Optional Practical Training (OPT - chương trình cho phép sinh viên quốc tế giữ visa F-1 được làm việc hợp pháp tại Mỹ trong thời gian 12 tháng để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn gắn liền với ngành học).
Giới chuyên gia cảnh báo hạn chế thu hút nhân tài quốc tế sẽ làm suy yếu nền kinh tế và năng lực đổi mới sáng tạo của Mỹ, trong bối cảnh đóng góp của sinh viên nước ngoài dự báo giảm mạnh. Vị thế điểm đến hàng đầu thế giới của nền giáo dục Mỹ vì thế đang lung lay. Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành của NAFSA, khẳng định nước Mỹ sẽ chịu tổn thất lớn nếu sinh viên và nhà nghiên cứu quốc tế chọn đến những quốc gia cởi mở hơn. Theo bà, việc đánh mất vị thế số một trong thu hút nhân tài toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sinh viên, bệnh viện, các phòng nghiên cứu và nền kinh tế, đồng thời gia tăng nguy cơ đột phá công nghệ tiếp theo không còn xuất hiện tại Mỹ. Những con số trên hoàn toàn tương thích với các dữ liệu khác về đà sụt giảm của sinh viên quốc tế. Theo Hiệp hội trao đổi dữ liệu của các trường đại học Mỹ, số lượng hồ sơ quốc tế nộp vào các chương trình tiến sĩ tại Mỹ cho kỳ học mùa Thu năm nay đã giảm 21%, dẫn đến mức giảm 17% trong số lượng sinh viên quốc tế được nhận vào học. Bên cạnh đó, tổ chức Common App cũng báo cáo rằng số lượng hồ sơ quốc tế đã giảm 9% trong chu kỳ 2026–2027. Do các xu hướng này, ước tính sẽ chỉ có khoảng 1,057 triệu sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học, cao đẳng Mỹ trong năm học 2026–2027, giảm đáng kể so với con số ước tính 1,169 triệu sinh viên trong năm học 2025–2026. Số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ từng rơi xuống mức đáy 914.000 người trong thời điểm đại dịch COVID-19, nhưng đã nhanh chóng phục hồi và tăng liên tiếp trong 4 mùa tuyển sinh sau đó, đạt đỉnh 1,178 triệu người vào năm học 2024–2025. Trong năm đó, nhóm sinh viên này đã đóng góp tới 43 tỷ USD cho nền kinh tế và hỗ trợ 356.000 việc làm. Trái lại, con số đóng góp trong năm học 2026–2027 dự kiến sẽ sụt giảm đáng kể, chỉ còn 38,3 tỷ USD và hỗ trợ khoảng 294.000 việc làm./.Tin liên quan
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cho năm 2026 lên 5,1%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030
Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.
-
Kinh tế Thế giớiLương thực tế của người lao động Mỹ tăng trở lại
Tiền lương bình quân hàng tuần của tất cả nhân viên khu vực tư nhân tăng từ 1.222,14 USD vào tháng 1/2025 lên 1.298,94 USD vào tháng 8/2026, tương đương 6,3%.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng Nam Á lên 6,9%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á trong năm 2026 lên 6,9%, nhờ sức tiêu dùng trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 6/10 nổi bật với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, thương mại công nghệ cao EU, chính sách dầu diesel Mỹ và các động thái về AI, tiền điện tử.











