Trung Quốc sẽ thành lập một đặc khu kinh tế mới gần Bắc Kinh

20:05' - 03/04/2017
BNEWS Trung Quốc sẽ thành lập một đặc khu kinh tế mới bên ngoài Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng và giảm áp lực lên khu vực thủ đô.
Trung Quốc thành lập đặc khu kinh tế mới Tân Sơn (Xiongan New) bên ngoài Bắc Kinh. Ảnh: news.cn
Đặc khu kinh tế mới sẽ nằm bên ngoài Bắc Kinh tương tự như các khu vực đã được thành lập ở Thâm Quyến và Thượng Hải.

Theo đó, Khu Xiongan New vực Tân Sơn mới ở tỉnh Hà Bắc sẽ được thiết lập như là một phần của các biện pháp thúc đẩy sự phối hợp phát triển của tam giác Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc.

Đặc khu kinh tế mới này nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 100 km về phía tây nam và sẽ cạnh tranh với Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được thành lập vào thập niên 1980 ở phía Nam Trung Quốc, và Đặc khu Pudong của Thượng Hải được thành lập vào thập niên 1990.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, động thái này là một sự lựa chọn lịch sử và chiến lược lớn của Trung Quốc và là mục tiêu quan trọng của đất nước này trong Thiên niên kỷ tới./. 

>>>Trung Quốc mở thêm các khu thương mại tự do

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục