Trung Quốc: Tình trạng vỡ nợ đáng lo ngại của các doanh nghiệp quốc doanh

20:24' - 29/08/2016
BNEWS Từ đầu năm đến nay có sáu doanh nghiệp do chính phủ điều hành đã bị vỡ nợ với tổng giá trị lên tới hơn 16,5 tỷ NDT (2,47 tỷ USD), chiếm 66,5% tổng nợ bị vỡ.
Trung Quốc: Tình trạng vỡ nợ đáng lo ngại của các doanh nghiệp quốc doanh. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nhật báo chứng khoán của Trung Quốc cho biết, vấn đề nợ đang nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất của Trung Quốc. Núi nợ mà Trung Quốc đang phải gánh tương đương 250% GDP của đất nước này vào năm ngoái.

Trong tháng Sáu vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng mức nợ lên đến 145% GDP của khối doanh nghiệp tại Trung Quốc có thể làm “xói mòn” tăng trưởng kinh tế của đất nước nếu không được giải quyết.
Hiện nay, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý các khoản nợ đến hạn phải trả trong ba tháng tới trong một nỗ lực nhằm làm giảm nguy cơ vỡ nợ, nhật báo trên dẫn lời một quan chức của Ủy ban cho biết.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục