Tài sản trong nước của ngành ngân hàng Trung Quốc tăng khá

06:11' - 28/08/2016
BNEWS Theo số liệu mới công bố của Ủy ban Giám sát và Quản lý Ngân hàng Trung Quốc, các ngân hàng Trung Quốc đang nắm giữ 212.700 tỷ NDT (32.200 tỷ USD) tài sản trong nước tính đến cuối tháng 7/2016.
Tài sản trong nước của ngành ngân hàng Trung Quốc tăng khá. Ảnh: reuters

Con số này tăng 14,5% so với một năm trước đây.

Tổng tài sản trong nước của năm “đại gia” ngân hàng Trung Quốc – gồm Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Thông tin Trung Quốc – là 77.900 tỷ NDT tính đến cuối tháng 7/2016, chiếm 36,6% tổng tài sản trong nước của toàn ngành ngân hàng nước này.

Trong khi đó, nợ trong nước của các ngân hàng Trung Quốc trên tính đến cuối tháng 7/2016 tăng 14,4% so với một năm trước đó, đạt 196.000 tỷ NDT.

Do tăng trưởng kinh tế giảm tốc, lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc tăng chậm lại trong những năm gần đây.

Số liệu chính thức ban đầu cho thấy lợi nhuận ròng của các ngân hàng thương mại Trung Quốc đạt 899,1 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2016, chỉ tăng 3,17% so với cùng kỳ năm 2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục