BNEWS Ngày 14/7, mạng xã hội Twitter đã khóa 2 tài khoản liên quan đến 12 công dân Nga vừa bị Mỹ buộc tội tấn công mạng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong thông báo cùng ngày, Twitter cho biết mạng xã hội này đã khóa 2 tài khoản @DCLeaks và @Guccifer.
Đây là 2 tài khoản được nhắc đến trong bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, trong đó bao gồm các cáo buộc xâm nhập hệ thống máy tính của Ủy ban toàn quốc của đảng Dân chủ và ban vận động tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton để đánh cắp tài liệu nhằm gây ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Một người phát ngôn của Twitter cho biết các tài khoản trên bị đóng vì "có liên quan tới một mạng lưới các tài khoản bị khóa trước đó do vi phạm các quy định của Twitter".
Trong những tháng gần đây, Twitter đang triển khai chiến dịch xóa bỏ các tài khoản đáng nghi, một hành động nhằm ngăn chặn phát tán tin tức giả và thúc đẩy các trao đổi tích cực trên mạng xã hội này.
Trước đó, ngày 13/7, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein đã công bố kết quả điều tra và chính thức kết tội 12 công dân Nga tấn công mạng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Tất cả 12 người này đều là thành viên Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU). Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố khẳng định việc Mỹ buộc tội 12 công dân Nga tấn công mạng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là "vô căn cứ".
Vài giờ trước khi Mỹ công bố kết quả điều tra trên, Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích cuộc điều tra của công tố viên Mueller là "một cuộc săn phù thủy" nhằm gây hại cho quan hệ giữa Mỹ với Nga.
Phát biểu cùng ngày tại một hội thảo về an ninh mạng tại Philadelphia, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen khẳng định động thái của Bộ Tư pháp cho thấy Washington "sẽ không nhân nhượng đối với hành vi can thiệp và mọi sự can thiệp từ nước ngoài sẽ đều phải chịu hậu quả"./.
- Từ khóa:
- mỹ
- nga
- bầu cử mỹ
- donald trump
Tin liên quan
Bộ Ngoại giao Nga: Việc Mỹ buộc tội 12 công dân Nga can thiệp bầu cử Mỹ là vô căn cứ
Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/7 ra tuyên bố khẳng định việc Mỹ buộc tội 12 công dân Nga tấn công mạng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là "vô căn cứ".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.








