BNEWS Ông Barnier cảnh báo việc Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu sẽ gây ra nhiều hậu quả, đặc biệt đối với Ireland.
Phát biểu trước Quốc hội Ireland tại Dublin ngày 11/5, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời EU (còn gọi là Brexit) Michel Barnier cho biết EU đang nỗ lực giảm căng thẳng với Anh, đồng thời khẳng định một thỏa thuận chỉ có thể đạt được khi "không có sự gây hấn lẫn nhau" trong đàm phán.
Ông Barnier cảnh báo việc Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu sẽ gây ra nhiều hậu quả, đặc biệt đối với Ireland, nguy cơ làm thủ tục hải quan tại khu vực biên giới với vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh có thể gặp nhiều rủi ro.
Ông Barnier khẳng định: "Nếu chúng ta đều đặt mọi thứ theo một trật tự đúng, nếu chúng ta đàm phán bằng sự tôn trọng lẫn nhau không để xảy ra bất kỳ sự gây hấn hay công kích nào... và nếu chúng ta cởi mở để tìm ra những giải pháp, không có lý do gì EU không thể duy trì được mối quan hệ bền chặt với Anh".
Theo ông Barnier, vấn đề biên giới là một trong 3 ưu tiên trong các cuộc đàm phán liên quan đến Brexit, cùng với quyền lợi của các công dân EU tại Anh và những khoản tài chính mà Anh phải trả khi rời khỏi EU.
Ông nhấn mạnh: "Anh từng là một thành viên EU 44 năm. Tôi muốn chúng ta đạt được một thỏa thuận, theo đó Anh vẫn là một đối tác gần gũi".
Mặc dù vậy, cũng trong bài diễn văn đọc tại phiên họp chung của Quốc hội lưỡng viện Ireland, ông Barnier lại bóng gió rằng khả năng trở lại đường biên giới kiếm soát giữa Ireland và Bắc Ireland.
Triển vọng khôi phục lại các cửa khẩu này đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ căng thẳng trở lại ở Bắc Ireland, nơi từng xảy ra các cuộc xung đột bạo lực khi những người theo đạo Thiên Chúa muốn Bắc Ireland sáp nhập vào CH Ireland trong khi những người theo đạo Tin lành muốn Bắc Ireland ở lại nước Anh, cho đến khi hai bên đạt được Thỏa thuận Ngày thứ sáu tốt lành vào năm 1998./.
- Từ khóa:
- brexit
- anh
- eu
- đàm phán brexit
- anh rời eu
Tin liên quan
Dự thảo cương lĩnh tranh cử và kế hoạch Brexit của Công đảng đối lập Anh bị rò rỉ
Dự thảo dài 43 trang này dự kiến sẽ được công bố chính thức trong tuần tới song bản sao của nó đã bị rò rỉ vào tối 10/5.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










