Vân Đồn hội tụ đủ các yếu tố thuận lợi để trở thành một “đặc khu” hành chính - kinh tế

16:54' - 01/11/2017
BNEWS Vân Đồn có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược quan trọng đối với trong nước và quốc tế, nằm trên đường trung chuyển chiến lược từ khu vực Đông Á xuống Đông Nam Á, ASEAN – Trung Quốc...
Đảo Cái Bầu là đảo trung tâm của khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ông Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, qua 25 năm phát triển, mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất hay khu kinh tế ở nước ta; trong đó có khu kinh tế Vân Đồn, dù đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, song những mô hình này hiện không còn mới, kém linh hoạt và cơ chế chính sách ưu đãi chưa đủ sức mạnh cạnh tranh quốc tế.
Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã xây dựng và phát triển nhiều mô hình như “đặc khu kinh tế”, “đặc khu hành chính”, “thành phố tự do” hay “khu thương mại tự do”… với cơ chế, chính sách mở, thông thoáng và ưu đãi hơn so với trước đây.

Các mô hình này đã và đang trở thành đầu tàu phát triển, có tính lan tỏa, có sức hút đầu tư lớn và hiện đang được các nước tiếp tục hoàn thiện ở trình độ cao hơn để cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế sâu.
Do vậy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Hoàng Trung Kiên cho rằng, việc xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn là phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.
Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn Tô Văn Hải cho rằng, Vân Đồn hội tụ đủ các yếu tố thuận lợi để xây dựng mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Đó là, Vân Đồn có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược quan trọng đối với trong nước và quốc tế, nằm trên đường trung chuyển chiến lược từ khu vực Đông Á xuống Đông Nam Á, ASEAN – Trung Quốc, khu vực tăng trưởng nhanh, trung tâm phát triển năng động nhất thế giới.
Hạ tầng giao thông, kỹ thuật – xã hội đang được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đó là hệ thống giao thông kết nối với giao thông quốc gia, quốc tế bằng cả đường bộ (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái), đường hàng không quốc tế (Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn), đường biển (Cảng biển tổng hợp Hòn Nét – Con Ong có độ sâu âm 21 mét, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 150.000 DWT).
Hơn nữa, Vân Đồn là vùng đất phần nhiều còn hoang sơ, quỹ đất dự trữ phát triển lớn và dân số hiện tại không đông, thuận lợi bố trí và phát triển các dự án quy mô lớn, đẳng cấp cao.
Hiện Vân Đồn đã và đang nhận được sự ủng hộ của Trung ương, sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và nhà đầu tư. Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Hoàng Trung Kiên thông tin: Trong giai đoạn chuẩn bị và khởi động, đến nay Vân Đồn đã thu hút được 51.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư lớn đầu tư trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, du lịch dịch vụ…
Tỉnh Quảng Ninh đã chọn Tập đoàn Sungroup là nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh và trong việc đầu tư xây dựng Vân Đồn thực sự trở thành một “đặc khu kinh tế”.
Hiện Tập đoàn Sungroup là chủ đầu tư của các dự án lớn ở Vân Đồn. Đó là, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) trên diện tích khoảng 400 ha, tại xã Đoàn kết với tổng vốn dự kiến gần 2 tỷ đồng, dự kiến đến giữa năm 2018 đưa vào hoạt động; Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn - nơi có Casino đầu tiên của Việt Nam thí điểm cho người Việt vào chơi.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến tập hợp các chuỗi công trình gồm tổ hợp casino, khách sạn 2.000 phòng hạng 5 sao, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại...
Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư lớn khác như Tổng Công ty Viglacera đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đảo Quan Lạn quy mô 150 phòng; tập đoàn CEO Group, tập đoàn FLC… cũng đang ấp ủ nhiều dự án lớn ở Vân Đồn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thành cho biết, Quảng Ninh rất tự tin với đề án Đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn. Những cơ chế chính sách vượt trội đang là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thời gian chuẩn bị và khởi động tương đối dài, các nhà đầu tư vẫn đang ngóng chờ.
Do vậy, hiện Quảng Ninh thực sự cần lắm một đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn với cơ chế ưu đãi đặc thù “nhằm khai thác tốt nhất các tiềm năng khu vực có lợi thế vượt trội, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, công nghệ cao, phương thức quản lý mới tiên tiến, hình thành khu vực tăng trưởng cao, tạo thêm nguồn lực và động lực, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển và tái cơ cấu kinh tế cho tỉnh, vùng và cả nước” - theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thông báo Kết luận số 21 – TB/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị./.

>>> Đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt cần có cơ chế tài chính về đầu tư

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục