BNEWS Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí theo đuổi hành động cứng rắn đối với Triều Tiên tại Liên hợp quốc, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Bình Nhưỡng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/7 cho biết các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí theo đuổi hành động cứng rắn đối với Triều Tiên tại Liên hợp quốc, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Bình Nhưỡng.
Ông Kim Hong-kyun, đặc phái viên về các vấn đề an ninh và hòa bình ở Bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã có các cuộc điện đàm khẩn cấp với những người đồng cấp Joseph Yun của Mỹ vào ngày 5/7 và Kenji Kanasugi của Nhật Bản vào ngày 4/7. Trong các cuộc điện đàm, các quan chức mạnh mẽ lên án hành động khiêu khích của Triều Tiên và nhất trí duy trì việc phối hợp chính sách ứng phó.
Các cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 4/7, một động thái bị cộng đồng quốc tế lên án là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Theo kế hoạch, HĐBA LHQ sẽ triệu tập cuộc họp khẩn vào lúc 19 giờ GMT ngày 5/7 (tức 2 giờ sáng 6/7 theo giờ Việt Nam) nhằm thảo luận các biện pháp đối với với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Các lãnh đạo 3 nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng có kế hoạch tổ chức hội nghị ba bên tại Đức vào ngày 6/7 (theo giờ địa phương) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Cùng ngày 4/7, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tuyên bố nêu rõ Canada coi các vụ thử này là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh của khu vực cũng như quốc tế.
Bà Freeland tái khẳng định quốc tế cần có phản ứng thống nhất trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích và từ bỏ lập tức chương trình tên lửa đạn đạo của mình./.
Tin liên quan
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Hai "ông lớn" nhất trí kế hoạch giảm căng thẳng
Nga và Trung Quốc đã nhất trí kêu gọi Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ cùng tham gia kế hoạch được đề xuất nhằm giảm căng thẳng xung quanh chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.












