BNEWS Thái Lan vừa thông qua 3 biện pháp ngắn hạn nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của Thái Lan lên 3% trong năm nay, thay vì mức 2,4% như dự kiến ban đầu.
Ngày 10/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết các bộ trưởng kinh tế trong nội các vừa thông qua 3 biện pháp ngắn hạn nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của Thái Lan lên 3% trong năm nay, thay vì mức 2,4% như dự kiến ban đầu của Văn phòng Chính sách tài chính.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng kinh tế tại Tòa nhà Chính phủ, ông Pichai thông báo biện pháp đầu tiên là tăng lượng khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay thêm một triệu, lên 36,7 triệu, điều này có khả năng làm tăng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) thêm 0,12%.
Tiếp đó, biện pháp thứ hai là đẩy nhanh việc giải ngân ngân sách tài chính 850 tỷ baht còn lại cho năm 2024, trong đó 20% dành cho đầu tư. Theo ông Pichai, cho đến nay khoảng 41% ngân sách đầu tư đã được giải ngân và nếu 70% ngân sách đầu tư còn lại có thể được giải ngân trong thời gian còn lại của năm nay, điều đó sẽ góp phần làm tăng 0,24% GDP.
Biện pháp cuối cùng là hối thúc các nhà đầu tư tư nhân, những người đã nhận được ưu đãi từ Ủy ban Đầu tư (BoI), đẩy nhanh việc thực hiện các dự án của họ. Ông Pichai đồng thời cho biết thêm rằng nếu có thể thực hiện khoảng 40 tỷ baht đầu tư trong năm nay, GDP của Thái Lan có thể tăng 0,14%-0,15%.
Các biện pháp nói trên được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng GDP của Thái Lan trong quý đầu tiên là 1,5%, thấp nhất trong số 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Cũng trong cuộc họp nội các kinh tế đầu tuần, Phó Thủ tướng Pichai cho biết các bộ trưởng kinh tế đã xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bằng cách chỉ đạo các Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ cấp tín dụng lãi suất thấp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng thông qua các ngân hàng thương mại.
Theo ông Pichai, nội các dự kiến sẽ đưa ra một biện pháp vào ngày 11/6 để đảm bảo khoản tín dụng ước tính khoảng 50 tỷ baht, do Tập đoàn Bảo lãnh Tín dụng Thái Lan gia hạn để giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Các bộ trưởng kinh tế cũng thừa nhận một báo cáo của Bộ Lao động về tình trạng thất nghiệp do nhiều nhà máy đang phải sa thải hàng loạt và đóng cửa vì nền kinh tế trì trệ.
Báo cáo của Bộ Lao động ước tính có tới nửa triệu nhân viên đã mất việc làm và khoảng 100.000 sinh viên tốt nghiệp đang tham gia thị trường việc làm trong năm nay, những người này cũng có thể bị thất nghiệp.Tin liên quan
Nhiều nhà thầu quan tâm mua gạo dự trữ 10 năm của Thái Lan
Việc đấu giá 15.000 tấn gạo tồn kho cuối cùng còn sót lại của giai đoạn 2011-2014 tại Thái Lan đã thu hút sự quan tâm của 8 công ty xuất khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hoãn áp thuế lên hàng hóa Canada để chờ hoàn tất thỏa thuận
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiBài toán khó của ngành hàng không quốc tế
Nhiên liệu bay đã hạ nhiệt sau đỉnh điểm của cuộc xung đột Iran, nhưng thay vì giảm giá vé, một số hãng hàng không lại chọn cách nghe ngóng, chờ xem đối thủ có nhượng bộ trước hay không.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm
Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất Mỹ tăng mạnh nhờ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Hoạt động sản xuất tại Mỹ đang phục hồi mạnh, trong đó cuộc chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 1: Chiến lược MIDORI
Nhật Bản thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng AI, robot và năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng khả năng tự chủ lương thực.










