BNEWS Trong 4 ngày nữa, thực hiện các biện pháp như hiện nay nhưng dịch COVID-19 không giảm, từ 16/8, Đà Nẵng thực hiện nguyên tắc “Ai ở đâu thì ở đó”, tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.
Ngày 12/8, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X đã diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Đây là Kỳ họp đầu tiên được HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức theo hình thức trực tuyến, rút gọn trong một ngày để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung xem xét, cho ý kiến khoảng 120 tài liệu; thông qua 19 Nghị quyết quan trọng. Trong đó các nội dung chính là xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm 2021, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; chú trọng thảo luận và bàn sâu về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Một số nghị quyết, tờ trình đáng chú ý đã được thông qua như: Nghị quyết quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng dịch COVID-19; hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B... Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhận định các đại biểu đã tập trung nghiên cứu sâu, thảo luận tích cực, cho ý kiến cụ thể để thống nhất, thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nhiệm vụ đến cuối năm 2021.Trong đó, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh; cho ý kiến về kế hoạch, giải pháp, nguồn lực về đầu tư công trong 5 năm tới; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.
Chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định: Thành phố Đà Nẵng đang ở thời điểm khó khăn so với cùng kỳ năm trước, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội khó đạt được như dự kiến. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp, từ ngày 10/7 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 1470 ca mắc, với 13 người tử vong do COVID-19.Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố rất mong đợi và kỳ vọng HĐND và UBND thành phố sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đưa thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển bền vững.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu rõ: Nếu trong vòng 4 ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì từ ngày 16/8, thành phố phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “Ai ở đâu thì ở đó”, tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.Các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động phải ở tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, nhằm phát hiện và đưa các trường hợp dương tính ra khỏi cộng đồng.
Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hi vọng không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, phải chấp nhận hi sinh nhiều lợi ích để thực hiện và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn, nhất là việc cung ứng, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân thành phố.
Về vấn đề này, sau khi thảo luận, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất giao UBND thành phố chủ động đề xuất, báo cáo Thường trực HĐND thành phố quyết định một số biện pháp, chính sách theo thẩm quyền của HĐND thành phố trước khi triển khai thực hiện và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.HĐND thành phố cũng thống nhất chủ trương trong trường hợp số ca nhiễm không giảm và có dấu hiệu gia tăng thì cần thiết phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn so với các biện pháp hiện hành, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ “Ai ở đâu ở yên đấy” trong một thời gian, phục vụ cho việc truy vết F0, xác định chính xác mức độ nguy cơ dịch bệnh ở từng phương xã, thôn, tổ dân phố, từ đó có phương pháp quản lý xã hội phù hợp với từng vùng, từng mức độ nguy cơ.
Bên cạnh đó, đến nay, còn 166 ý kiến, kiến nghị của cử tri tồn đọng qua các kỳ họp của khóa trước, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo có lộ trình, cam kết thời gian để xử lý dứt điểm, nhất là những vấn đề: Xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư; thu gom, xử lý rác thải, nước thải; quy hoạch treo, các dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; bãi đỗ xe; xử lý tình trạng nuôi cá lồng bè trên các sông, vịnh; xử lý chung cư xuống cấp.../.Tin liên quan
Đà Nẵng thành lập Tổ Y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe người dân tại các vùng cách ly y tế
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 10/8 đến 13 giờ ngày 11/8, Đà Nẵng ghi nhận 56 ca mắc COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChấp thuận nghiên cứu đầu tư cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa
Theo đề xuất của nhà đầu tư, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài khoảng 257 km.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ tạo động lực phát triển mới, góp phần hình thành cực tăng trưởng mạnh của quốc gia, thúc đẩy liên kết vùng nâng cấp hiệu quả phân bổ nguồn lực.
-
Kinh tế Việt NamSẵn sàng kịch bản xử lý ùn tắc khi thu phí cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và lực lượng kỹ thuật duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong những ngày đầu triển khai, bảo đảm việc thu phí diễn ra chính xác, thông suốt.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh hình cấu trúc đô thị ven sông của TP. Hồ Chí Minh
Với hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và Thị Vải - Soài Rạp, TP. Hồ Chí Minh đang định hình cấu trúc đô thị mới, lấy sông nước làm động lực kết nối kinh tế, văn hóa và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt NamTừ ranh giới thành trục phát triển trung tâm
Với sông Hồng, điều quan trọng không chỉ là xây dựng quy hoạch không gian, mà là xây dựng một cơ chế quản lý theo lưu vực, coi sông là một hệ thống thống nhất thay vì chia cắt theo địa giới.
-
Kinh tế Việt NamTrục đại lộ cảnh quan sông Hồng định hình diện mạo mới của Thủ đô
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn đến năm 2065 xác định sông Hồng là trục không gian trung tâm, mở ra động lực phát triển mới với đại lộ cảnh quan, công viên và hệ sinh thái đô thị ven sông.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia
Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á khi năm 2025, quy mô bán lẻ trực tuyến đạt khoảng 31 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.











