BNEWS Với tổng cộng 414 tác phẩm, triển lãm dự kiến được ghi nhận kỷ lục "Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam" vào ngày 29/8/2026.
Ngày 8/8, tại Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, tỉnh Tây Ninh, triển lãm "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" chính thức khai mạc, với 414 tác phẩm điêu khắc gốm mang cảm hứng Phật giáo của nghệ sỹ Nguyễn Tuấn (Tuấn Gốm). Tham dự triển lãm có lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng (tỉnh Bắc Ninh) và đông đảo du khách trong, ngoài nước.
Theo Ban tổ chức, triển lãm "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật độc đáo mà còn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Diễn ra từ ngày 8/8 đến hết ngày 30/9/2026, triển lãm giới thiệu 3 bộ sưu tập điêu khắc gốm mang dấu ấn riêng của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng, gồm "Kinh Gốm", "Phật Mình Chim" và tượng chú tiểu.Nổi bật là 50 tác phẩm "Kinh Gốm" - nguồn cảm hứng cho tên gọi của triển lãm. Các tác phẩm được tạo hình khuôn diện Đức Phật, khắc chìm bộ "Chú Đại Bi" gồm 365 chữ và thếp vàng trên nền men gốm. Tác phẩm có nhiều kích thước khác nhau, trong đó lớn nhất cao khoảng 100 cm, đường kính 65 cm.
Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cho biết, các tác phẩm được xây dựng từ ý tưởng về lòng nhân ái, sự sẻ chia và những giá trị tinh thần trong đời sống. Việc khắc chữ trên bề mặt tác phẩm tạo thêm lớp ngôn ngữ cho tác phẩm, kết hợp giữa hình khối, chất liệu gốm và những giá trị văn hóa truyền thống. Bộ sưu tập "Phật Mình Chim" gồm 95 tác phẩm, gây ấn tượng với cách tạo hình kết hợp giữa khuôn mặt người và hình dáng cánh chim. Phần trên thể hiện diện mạo an nhiên, trong khi phần dưới được tạo hình như đôi cánh khép lại, tạo nên một tổng thể vừa tĩnh tại vừa giàu tính chuyển động. Cách xử lý hình khối này thể hiện sự tìm tòi của nghệ sĩ trong việc đưa các biểu tượng quen thuộc vào ngôn ngữ điêu khắc gốm đương đại.Bên cạnh đó, 269 tượng chú tiểu và các tác phẩm khác được tạo hình với nhiều trạng thái, tư thế như ngồi, ngủ, cười, chơi nhạc cụ... Những khuôn mặt tròn, đường nét giản dị và biểu cảm đa dạng tạo nên không gian trưng bày gần gũi, sinh động. Qua ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm hướng đến những giá trị đời thường như niềm vui, sự bình yên và tinh thần lạc quan trong cuộc sống.
Với tổng cộng 414 tác phẩm, triển lãm dự kiến được ghi nhận kỷ lục "Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam" vào ngày 29/8/2026. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, triển lãm còn mở ra chuỗi trải nghiệm văn hóa dành cho du khách. Trong thời gian diễn ra sự kiện, đất sét được đưa trực tiếp từ làng nghề Phù Lãng (Bắc Ninh) lên núi Bà Đen để tổ chức các workshop làm gốm. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân và chuyên gia, du khách có thể trực tiếp tạo hình sản phẩm trên bàn xoay, qua đó tìm hiểu quy trình và những giá trị của nghề gốm truyền thống.Làng gốm Phù Lãng được biết đến là một trong những làng nghề gốm truyền thống lâu đời của vùng Kinh Bắc, nổi bật với kỹ thuật tạo hình, đắp nổi, men da lươn và phương pháp nung truyền thống. Việc đưa đất, nghề và nghệ nhân từ làng nghề đến không gian núi Bà Đen giúp di sản gốm truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo sự kết nối giữa bảo tồn văn hóa và phát triển sản phẩm du lịch. Việc kết hợp trưng bày với workshop, trình diễn và trải nghiệm thực hành cũng phù hợp với xu hướng phát triển du lịch văn hóa lấy trải nghiệm của du khách làm trọng tâm.
Trong suốt thời gian triển lãm, du khách còn được tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động tương tác và các trải nghiệm vui chơi, góp phần tạo nên không gian văn hóa đa dạng trên đỉnh núi Bà Đen. Bà Đào Thị Việt, Tổng quản lý Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chia sẻ, để đất có thể hóa thành tượng, truyền tải những giá trị của đời sống, bên cạnh tài năng của nghệ sĩ và nghệ nhân còn cần sự nhẫn nại, lòng thành kính và niềm tin vào giá trị của di sản. Triển lãm vì vậy không chỉ hướng tới tôn vinh nghệ thuật gốm mà còn tạo không gian để du khách cảm nhận sự an yên khi đến với ngọn núi thiêng của Nam Bộ. Trong những năm qua, Núi Bà Đen không chỉ được biết đến là điểm đến tâm linh nổi tiếng mà còn từng bước hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật đa dạng thông qua nhiều hoạt động như Chợ Lá, Lễ hội nghệ nhân tạo hình trái cây, các triển lãm đèn đăng, triển lãm ký ức lịch sử...Việc đưa nghệ thuật gốm tâm linh lên đỉnh núi với quy mô lớn tiếp tục mở rộng cách thức khai thác các giá trị văn hóa tại điểm đến, tạo thêm sản phẩm và trải nghiệm cho du khách bên cạnh hoạt động tham quan, chiêm bái và thưởng ngoạn cảnh quan. Qua đó, Núi Bà Đen từng bước khẳng định hướng phát triển du lịch gắn với văn hóa, tâm linh và nghệ thuật, góp phần quảng bá các giá trị di sản truyền thống Việt Nam đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Triển lãm "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" vì thế không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật gốm Phù Lãng với không gian núi Bà Đen, mà còn là sự kết nối giữa di sản và đời sống đương đại. Từ đất, qua bàn tay nghệ nhân, những tác phẩm mang hình hài Đức Phật, chú tiểu và những biểu tượng giàu tính nhân sinh được đưa đến một điểm đến tâm linh đặc biệt của Nam Bộ, góp phần tạo nên một sản phẩm văn hóa - du lịch có chiều sâu, đồng thời lan tỏa những giá trị về bình an, lòng từ bi và sự an nhiên trong đời sống.Tin liên quan
Bức tranh hạ tầng giáo dục Tây Ninh thêm khởi sắc
Ngày 8/8, tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam phối hợp UBND phường Ninh Thạnh tổ chức bàn giao Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học và Trường Tiểu học Duy Tân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHai ngôi trường mới chắp cánh ước mơ học sinh Tây Ninh
Ngày 8/8, UBND phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam phối hợp tổ chức lễ bàn giao Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học và Trường Tiểu học Duy Tân.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ngãi tìm hướng "hồi sinh" công trình nước sạch 1,8 tỷ đồng
Được kỳ vọng cung cấp nước sạch cho khoảng 300 hộ dân, công trình cấp nước tập trung tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi lại rơi vào cảnh ngừng hoạt động do nhiều bất cập trong vận hành.
-
Kinh tế xã hội8 giờ ngày 9/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang
Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 8955/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích tại bán đảo Sơn Trà
Các lực lượng cứu hộ thành phố Đà Nẵng đang tổ chức tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn mất tích khi đang chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Sạt lở nghiêm trọng, tỉnh lộ 543D tạm thời tê liệt
Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua tại Nghệ An đã khiến đất đá từ mái taluy sạt lở, sụt trượt tràn xuống nhiều tuyến đường.
-
Kinh tế xã hộiBức tranh hạ tầng giáo dục Tây Ninh thêm khởi sắc
Ngày 8/8, tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị AHA Việt Nam phối hợp UBND phường Ninh Thạnh tổ chức bàn giao Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học và Trường Tiểu học Duy Tân.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Lũ cuốn trôi cầu tạm trên sông Nậm Nơn khiến 3 bản ở xã Mỹ Lý bị chia cắt
Từ ngày 3 đến ngày 7/8, trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý liên tục có mưa. Bên cạnh đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Nậm Nơn đổ về lớn đã cuốn trôi chiếc cầu tạm.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị gia cố công trình xung yếu, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão
Song song với việc đầu tư công trình, Quảng Trị đang tập trung hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa là chính.
-
Kinh tế xã hộiSơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với hai xã Muổi Nọi, Nậm Lầu
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 4 đến 5/8/2026 trên địa bàn bản Lẩy, xã Muổi Nọi và xã Nậm Lầu.
















