45 năm hợp tác lao động Việt Nam - Đức
Ngày 3/10, nhân kỷ niệm 35 năm thống nhất nước Đức, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin, Câu lạc bộ (CLB) nguyên cán bộ đội, phiên dịch thời CHDC Đức đã phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm hợp tác lao động Việt Nam - Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hợp tác lao động không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương mà còn là hành trình dài đáng tự hào của hàng chục nghìn lao động Việt Nam, đã vượt qua nhiều khó khăn nơi đất khách quê người để xây dựng nên một cộng đồng người Việt ngày càng trưởng thành và gắn kết, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội Đức.
Trong phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch CLB ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch CLB nhấn mạnh: “Nhìn lại những gì cộng đồng người Việt tại Đức đã đạt được, chúng ta cảm thấy tự hào vì những cán bộ đội và phiên dịch trước đây đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển, hội nhập của cộng đồng người Việt tại Đức. Các anh chị em nguyên là cán bộ các đội lao động và phiên dịch vẫn là nhân tố tích cực trong các hoạt động của cộng đồng”.
Sau khi nước Đức thống nhất, những thách thức về việc làm, nơi ở, khó khăn trong hội nhập càng trở nên gay gắt đối với những lao động hợp đồng Việt Nam. Nhưng cũng chính trong giai đoạn đó, nhiều người bạn Đức đã hết lòng, kề vai sát cánh giúp đỡ, cùng đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng người Việt tại Đức. Họ là những nhân chứng lịch sử, những người bạn thuỷ chung của cộng đồng người Việt.
Bà Almuth Berger, nguyên Quốc vụ khanh Bộ Lao động, phụ trách về di cư, người tị nạn và hội nhập của Chính phủ Đức vào năm 1990 là một người như vậy. Bà đã đấu tranh để đảm bảo rằng lợi ích của cộng đồng người nhập cư ở khu vực Đông Đức trước đây không bị bỏ qua trong nỗ lực thống nhất đất nước. Bà Berger nhận định cộng đồng Việt Nam tại Đức đã đóng góp to lớn vào sự phát triển đa dạng của nước Đức và bà rất kính trọng những kết quả mà cộng đồng người Việt đã và đang đạt được.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam, ông Đặng Hoàng Linh đánh giá buổi lễ là một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa, để tri ân những người bạn, theo đúng văn hoá và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam. Ông cho rằng sự giúp đỡ, hỗ trợ và tận tâm của những người bạn Đức dành cho cộng đồng Việt Nam đã góp phần đưa cộng đồng người Việt tại Đức có được vị thế như ngày nay: phát triển một cách toàn diện, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đa dạng văn hóa tại Đức. Ông bày tỏ lòng tri ân đến tất cả những người bạn Đức đã và đang hỗ trợ cộng đồng Việt Nam.
Thay mặt Ban tổ chức, Giáo sư Nguyễn Xuân Thính ở đại học TU Dortmund, quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức, khẳng định buổi lễ càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào ngày kỷ niệm thống nhất nước Đức và trong năm đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, nửa thế kỷ đối thoại, tin cậy và xây dựng cầu nối giữa hai nước.
Ngày 11/4/1980, Hiệp định hợp tác lao động giữa nước Việt Nam và CHDC Đức được ký kết, nhằm giúp Đông Đức trước đây giải quyết vấn đề thiếu lao động, đồng thời giúp Việt Nam giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, có thêm nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn sau chiến tranh và đang bị cấm vận. Trên cơ sở của hiệp định, hàng chục nghìn lao động Việt Nam được cử sang Đức làm việc, cao điểm vào những năm 1987-1989 có khoảng 90.000 người lao động nước ngoài làm việc ở CHDC Đức thì có 60.000 lao động Việt Nam, làm việc trong hơn 700 xí nghiệp và liên hiệp, trong hầu hết các lĩnh vực, trên khắp Đông Đức thời đó.
Hiện cộng đồng người Việt tại Đức có hơn 200.000 người, trong số đó có hơn 10.000 nhà khoa học và chuyên gia, đóng góp vào sự tiến bộ trong nghiên cứu, y học, công nghệ và giáo dục. Có hơn 10.000 doanh nghiệp Việt Nam, từ các doanh nghiệp gia đình nhỏ đến các tập đoàn quốc tế, tạo việc làm, đóng thuế và đóng góp vào sức mạnh kinh tế của nước Đức. Hơn 8.000 sinh viên và ứng viên tiến sĩ Việt Nam đang chuẩn bị cho tương lai của mình ở các trường đại học Đức. Hơn 200 hội đoàn và tổ chức mạnh của người Việt, tạo nên nền tảng cho đời sống của cộng đồng, là nơi gặp gỡ, phát triển văn hoá và đoàn kết. Giáo sư Nguyễn Xuân Thính cho rằng những con số này là minh chứng cho sự chăm chỉ, khát khao học tập, khả năng thích nghi và ý chí mạnh mẽ của người Việt.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực máy móc, cơ khí tại hội chợ EMO Hannover
06:23' - 28/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, với chủ đề “Innovate Manufacturing - đổi mới sản xuất”, EMO Hannover 2025 đã thu hút được 80.000 lượt khách tham quan thương mại từ khắp nơi trên thế giới.
-
Ý kiến và Bình luận
50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Câu chuyện thành công lớn
11:20' - 23/09/2025
Chủ tịch Hội Đức-Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Rolf Schulze nhận định quan hệ song phương Việt Nam - Đức là một câu chuyện thành công lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Nửa thế kỷ đồng hành hướng tới động lực mới
07:58' - 22/09/2025
Nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam – Đức đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, mở rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục cho đến hợp tác khoa học – công nghệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam ngày 20/1/2026
20:33' - 20/01/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế Việt Nam ngày 20/1/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam dự kiến xuất khẩu 7,73 triệu tấn gạo năm 2026
17:55' - 20/01/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2026 dự kiến có khoảng 7,73 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông cáo báo chí Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
17:45' - 20/01/2026
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng ngày 20/01/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải ngân vốn đầu tư công: Rút ngắn khoảng cách về đích
17:02' - 20/01/2026
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, kết quả giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng kinh tế 8,02% của Việt Nam trong năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết luận của Thủ tướng về kết quả “Chiến dịch Quang Trung”
16:09' - 20/01/2026
Thủ tướng khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành sớm việc sửa chữa, xây dựng lại hơn 36.000 căn nhà bị thiệt hại do bão lũ, góp phần ổn định đời sống người dân miền Trung.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Tháp đặt công nghiệp làm động lực tăng trưởng kinh tế từ năm 2026
12:32' - 20/01/2026
Năm 2026, Đồng Tháp xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu, với mục tiêu GRDP tăng 8–8,5%, trong đó khu vực công nghiệp tăng 12,5–13%, tạo xung lực mới cho kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
10:49' - 20/01/2026
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Hành trình tìm kiếm cơ hội của da giày Việt Nam tại Canada
10:32' - 20/01/2026
Xuất khẩu da giày của Việt Nam trong năm 2025 dự kiến đạt khoảng 29 tỷ USD, trong đó thị trường Canada chiếm hơn 900 triệu USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Thương mại Việt Nam - Singapore vững đà khởi sắc
09:31' - 20/01/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, quan hệ thương mại Việt Nam -Singapore trong năm 2025 đã vững đà khởi sắc với các số liệu thống kê cho thấy những mức kỷ lục mới quan trọng.

Nguyên cán bộ các đội lao động, phiên dịch thời CHDC Đức cùng các cán bộ người Đức trong đoàn công tác của Chính phủ Đức đến Việt Nam để đàm phán và ký kết Nghị định thư bổ sung cho Hiệp định lao động Đức-Việt vào tháng 5/1990 tham dự buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức
Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoàng Linh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức
Giáo sư Nguyễn Xuân Thính (ngoài cùng, bên trái), Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt toàn Liên bang trao tặng chứng nhận tri ân cho bà Almuth Berger (đứng giữa), nguyên Quốc vụ khanh Bộ Lao động, phụ trách về di cư, người tị nạn và hội nhập của Chính phủ Đức vào năm 1990. Ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức