BNEWS Ngoại trưởng Ukraine cho biết 5 quốc gia có công dân thiệt mạng trong vụ Iran bắn nhầm máy bay chở khách của UIA sẽ gặp nhau ở London (Anh) vào ngày 16/1 để thảo luận về hành động pháp lý có thể.
Các điều tra viên Canada tới Tehran ngày 13/1 sẽ được phép tiếp cận các mảnh vỡ và hộp đen của chiếc máy bay chở khách Ukraine bị tên lửa Iran bắn hạ hồi tuần trước.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) Kathy Fox nói: “Chúng tôi không được biết đầy đủ về phạm vi cuộc điều tra của chúng tôi. Tuy nhiên, có những dấu hiệu sớm cho thấy Iran sẽ cho phép TSB đóng vai trò tích cực hơn mức bình thường được phép”.
4 nhà điều tra của Canada đã được mời tới Iran để tham gia vào việc tải xuống và phân tích hộp đen ghi âm buồng lái và hộp đen dữ liệu. Các nhà điều tra cũng sẽ được phép đến hiện trường rơi máy bay và tiếp cận các mảnh vỡ máy bay.
Trong khi đó, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cho biết đã chấp nhận đề nghị của Iran đưa ra lời khuyên về chuyên môn để hỗ trợ cho cuộc điều tra.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko cho biết 5 quốc gia có công dân thiệt mạng trong vụ Iran bắn nhầm máy bay chở khách của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) hồi tuần trước sẽ gặp nhau ở London (Anh) vào ngày 16/1 để thảo luận về hành động pháp lý có thể.
Phát biểu bên lề chuyến thăm chính thức tới Singapore, ông Prystaiko nói rằng, 5 quốc gia trên cũng sẽ thảo luận vấn đề bồi thường và điều tra vụ việc.
Theo Ngoại trưởng Ukraine, những ý kiến của Iran về việc chiếc máy bay của UIA bị bắn hạ khi bay gần một khu vực quân sự nhạy cảm trong thời gian căng thẳng leo thang là “vô lý bởi máy bay của chúng tôi đã được đăng ký và xác định - đang bay trong tuyến bay quốc tế được các nhân viên điều vận cho phép… Không có gì là bất thường cả”.
Ông Prystaiko nói: “Chúng tôi đã thành lập nhóm ngoại trưởng này từ các quốc gia chịu đau thương. Vào ngày 16/1, chúng tôi sẽ gặp nhau trực tiếp ở London để thảo luận về những cách thức, trong đó có pháp lý, cách thức chúng tôi theo đuổi vụ việc này, cách chúng tôi khởi kiện họ (Iran)”.
Theo Ngoại trưởng Prystaiko, 5 quốc gia trên cũng bao gồm Canada, Thụy Điển, Afghanistan và một quốc gia thứ 5, song không nêu tên. Trước đó, Canada cũng cho biết, 4 quốc gia này và Anh đã lập một nhóm điều phối để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này đáng nhẽ ra vẫn còn sống nếu không xảy ra căng thẳng trong khu vực.
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Global News, Thủ tướng Trudeau nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng nếu không có căng thẳng, nếu không có sự leo thang trong thời gian gần đây ở khu vực thì những người Canada này hiện giờ đang ở nhà với gia đình của họ".
Trong chuyến bay xấu số trên có 57 nạn nhân người Canada. Đây là vụ việc Canada chịu thiệt hại về người lớn nhất trong vòng 40 năm trở lại đây.
Chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không UIA gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8/1.
Máy bay Boeing 737-800 trên cất cánh chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq nhằm đáp trả việc Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.
Iran đã thừa nhận các lực lượng vũ trang nước này bắn nhầm máy bay của Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng./.
>> Thủ tướng Canada: Sẽ làm rõ vụ máy bay chở khách của Ukraine rơi tại IranTin liên quan
Ukraine và UIA sẽ bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay
Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk ngày 11/1 thông báo nước này sẽ bồi thường 200.000 hryvnia (tương đương 8.350 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











