BNEWS Hơn 70% công ty lớn ở Nhật Bản kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ hồi phục lên mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm tới và sau đó.
Kết quả khảo sát mới nhất của đài truyền hình NHK cho thấy hơn 70% công ty lớn ở Nhật Bản kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ hồi phục lên mức trước khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát vào năm tới và sau đó.
Cuộc khảo sát này do NHK thực hiện từ ngày 21/7-4/8, với sự tham gia của 100 công ty lớn. Trả lời câu hỏi về tình hình hiện tại của nền kinh tế, 54% công ty cho rằng nền kinh tế đang đi ngang và 39% nhận định nền kinh tế đang phục hồi chậm, trong khi chỉ có ba công ty trả lời rằng nền kinh tế đang suy thoái chậm và một công ty cho rằng nền kinh tế đang tăng trưởng. Trả lời câu hỏi vì sao cho rằng nền kinh tế đang đi ngang (có thể chọn nhiều phương án), 85,2% trong số các công ty chọn phương án này cho rằng nguyên nhân là do tình trạng khẩn cấp và các biện pháp phòng dịch trọng điểm mà Chính phủ Nhật Bản đang áp dụng để khống chế dịch COVID-19; 83,3% nhận định do chi tiêu dùng cá nhân yếu; và 48,1% cho là do việc chậm triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Khi được hỏi khi nào nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ hồi phục tới mức trước đại dịch, 5% dự báo điều đó sẽ xảy ra vào nửa cuối của năm nay, 30% tin rằng sẽ xảy ra vào nửa đầu năm 2022 và 24% cho là vào nửa cuối năm sau.Chỉ có 8% tin rằng nền kinh tế Nhật Bản sẽ hồi phục lên mức trước đại dịch vào nửa đầu năm 2023 và 8% khác tin rằng điều này sẽ xảy ra vào nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, có 3% cho rằng kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi về các mức trước đại dịch vào nửa đầu năm 2024./.
Tin liên quan
Nhật Bản hỗ trợ Thái Lan thúc đẩy năng lượng tái tạo
Ngày 11/8, Nhật Bản cam kết tăng cường hỗ trợ Thái Lan thúc đẩy nỗ lực trung hòa carbon để giúp quốc gia Đông Nam Á tái thiết nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.













