Ai Cập dẫn đầu châu Phi về kiều hối trong năm 2019

10:54' - 04/05/2020
BNEWS Theo WB, cộng đồng người châu Phi sống ở nước ngoài đã chuyển kiều hối về nước khoảng 85,2 tỷ USD, tương đương khoảng 12,2% tổng số tiền người di cư chuyển về nước trên toàn cầu trong năm 2019.

 

Về quốc gia, Ai Cập vẫn là quốc gia nhận được lượng kiều hối nhiều nhất tại châu Phi, với 26,8 tỷ USD. Theo sau là Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi (200 triệu dân), với 23,8 tỷ USD.

Ở vị trí thứ 3 là Morocco với 6,7 tỷ USD (tương đương 5,7% GDP trong năm 2019), quốc gia này có cộng đồng người di cư sống nhiều ở các nước châu Âu như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan ... cũng như ở cả các quốc gia Arập thuộc vùng Vịnh.

Chỉ riêng ba nước Ai Cập, Nigeria và Morocco đã chiếm tới 66,5% lượng người di cư châu Phi đến tất cả các châu lục khác.

Trong số 10 quốc gia đón nhận lượng kiều hối nhiều nhất khu vực châu Phi còn có Ghana với 3,5 tỷ USD, Kenya với 2,8 tỷ USD, Senegal với 2,5 tỷ USD, Tunisia với 1,9 tỷ USD, CHDC Congo với 1,8 tỷ USD, Algeria với 1,8 tỷ USD và cuối cùng là Zimbabwe với 1,7 tỷ USD.

Dòng kiều hối chuyển về này giúp cải thiện dự trữ ngoại hối của các quốc gia tiếp nhận và giúp cải thiện cán cân hoạt động hiện tại của nhiều quốc gia châu Phi. Nhiều dự án quan trọng ở các ngôi làng châu Phi được thực hiện nhờ dòng tiền kiều hối này.

Tuy nhiên, chi phí chuyển tiền của người di cư về châu Phi vẫn còn quá cao so với phần còn lại của thế giới. Theo đó, mức chi phí trung bình để gửi 200 USD đến khu vực Sahara phía Nam châu Phi trung bình là mất 8,9% trong quý I/2020, so với 9,25% so với cùng kỳ năm trước đó.

Ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, mức phí trung bình này là 7% trên số tiền tương tự. Trong khi đó, trên toàn cầu, chi phí trung bình của một lần chuyển 200 USD là 6,8% trong quý I/2020, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên toàn cầu, lượng tiền kiều hối từ người di cư chuyển về nước trong năm 2019 đã vượt 700 tỷ USD. Các chuyên gia của WB dự báo lượng kiều hối trong năm 2020 sẽ tăng 4,6% so với năm 2019, đạt 739 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục