Ai Cập: Doanh thu kênh đào Suez đạt 5,8 tỷ USD năm 2019

13:19' - 05/01/2020
BNEWS Người đứng đầu cơ quan Quản lý kênh đào Suez của Ai Cập (SCA) Osama Rabie ngày 4/1 cho biết, doanh thu từ kênh đào này trong năm 2019 tăng 1,3% so với năm trước đó, đạt 5,8 tỷ USD.

Ông Rabie cho biết thêm rằng lệ phí kênh đào này cho tất cả các loại tàu thủy qua đây sẽ vẫn không đổi trong năm 2020, không bao gồm các tàu chở hàng hóa khô rời và tàu chở khí hóa lỏng, bởi lệ phí cho hai loại tàu chở hàng hóa này sẽ tăng 5% trong năm nay.

Người đứng đầu SCA cho hay kênh đào Suez đã trung chuyển 18.880 tàu qua lại với tổng dung tích thuần khoảng 1,2 tỷ tấn trong năm 2019.

Kênh đào Suez là huyết mạch chính cho thương mại đường biển toàn cầu, cho phép các tàu thuyền đi lại giữa châu Âu và Nam Á mà không cần đi vòng quanh châu Phi, qua đó giúp giảm bớt hành trình trên biển giữa châu Âu và Ấn Độ đi khoảng 7.000 km.

Kênh đào Suez mang lại nguồn thu ngoại tệ chính cho Ai Cập khi khoảng 12% lượng hàng hóa giao dịch trên toàn cầu đi qua đây hàng năm./.

Xem thêm:

>>Những lý do cản trở dự án thay thế cho kênh đào Suez

>>Khởi động hành lang vận tải quốc tế “Bắc-Nam” thay thế kênh đào Suez

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục