Ai Cập và UAE hợp tác sản xuất hydro xanh

09:04' - 26/04/2022
BNEWS Chính phủ Ai Cập cho biết đang đẩy mạnh hợp tác với công ty năng lượng tái tạo Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong lĩnh vực hydro xanh.

Công ty Hassan Allam Utilities (HAU), một đơn vị đầu tư và phát triển của tập đoàn công nghiệp xây dựng Hassan Allam Holding hàng đầu của Ai Cập, đã ký kết hai biên bản ghi nhớ (MoU) với Masdar về việc xây dựng các nhà máy sản xuất hydro xanh tại Ai Cập.

 

Theo hai thỏa thuận này, Masdar và HAU sẽ thành lập một liên minh chiến lược để phát triển các nhà máy sản xuất hydro xanh tại Khu Kinh tế kênh đào Suez và trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập. Liên minh dự kiến sẽ sản xuất tới 480.000 tấn hydro xanh/năm trong nhiều giai đoạn khác nhau đến năm 2030.

Chính phủ Ai Cập nhấn mạnh việc ký kết các văn kiện hợp tác nói trên là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm khuyến khích các công ty toàn cầu, trong nước và khu vực Arab tham gia vào thị trường năng lượng xanh của Ai Cập.

Cairo hiệ đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất hydro xanh, với mục tiêu trở thành một tuyến đường trung chuyển năng lượng sạch tới châu Âu và toàn thế giới.

Nước này đã và đang xem xét nhiều đề nghị của các công ty quốc tế muốn thiết lập các dự án hydro xanh tại Khu Kinh tế kênh đào Suez./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục